Khởi động lại các hoạt động leo núi, dã ngoại tại núi Bà Đen

Theo bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), các hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà sẽ được tổ chức trở lại kể từ ngày 12/12/2025 nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, du lịch dã ngoại của nhân dân. Tuyến đường Cột Điện (từ chân núi lên đỉnh) được mở trở lại, còn tuyến đường leo bộ từ chân núi lên chùa Bà vẫn hoạt động bình thường như trước.
Chú thích ảnh
Cụm công trình tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen yêu cầu du khách phải đăng ký thông tin cá nhân trước khi leo núi tại chốt bảo vệ của Ban Quản lý. Thời gian khởi hành leo núi từ 5 giờ đến 11 giờ.

Để đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, Ban Quản lý yêu cầu du khách không sử dụng chất cấm, vật dụng có nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn trong khu du lịch; nghiêm cấm các hành vi chặt phá, phá hoại tài sản là cây rừng, cây ăn trái trong khu du lịch, các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và vứt rác bừa bãi trong suốt hành trình chinh phục núi Bà Đen.

Hiện nay, công trình thu hồi, tháo dỡ hệ thống đường dây cáp điện tại tuyến đường Cột Điện vẫn đang thi công. Ban Quản lý khuyến cáo các hội, nhóm, cá nhân khi tổ chức leo núi cần lưu ý và chuẩn bị tốt các điều kiện để tự đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp cần thông tin hướng dẫn hoặc gặp khó khăn, tai nạn bất ngờ, du khách có thể liên hệ đường dây nóng Đội Cứu nạn Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen theo số điện thoại 0276.387.5678 để được hỗ trợ, ứng cứu 24/24.

Ban Quản lý sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh và văn minh.

Trước đó, do mưa bão và diễn biến thời tiết phức tạp, khu vực núi Bà Đen có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn, đường trơn trượt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của du khách, người dân, nên Ban Quản lý đã thông báo tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà kể từ ngày 1/10/2025 đến nay.

Núi Bà Đen, cao 986 m, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” và là điểm đến biểu tượng của Tây Ninh. Nơi đây là trung tâm thu hút du khách lớn nhất của tỉnh nhờ những hạng mục du lịch nổi bật. Hệ thống cáp treo hiện đại giúp rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh, tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhanh các công trình tâm linh quy mô, độc đáo hàng đầu phía Nam. Bên cạnh đó, tổ hợp dịch vụ, hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ đã đưa Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến có sức hút ổn định, với lượng khách hằng năm vượt mốc 5 triệu lượt. Riêng năm 2025, du lịch Tây Ninh ước đạt 7,1 triệu lượt khách, tăng 14,5%, doanh thu hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 40,5%; trong đó Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong tăng trưởng du lịch của tỉnh.

Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.