Khởi động Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cục phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Lễ Khởi động Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với tổng giá trị đầu tư gần 398 triệu USD.

Sau gần 3 năm tích cực chuẩn bị, ngày 25/6, tại TP Cần Thơ, Cục phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Lễ Khởi động Dự án nâng cấp đô thị (NCĐT) vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với sự tham gia của Ban điều phối dự án cùng đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố được hưởng lợi.

Dự án có tổng giá trị đầu tư gần 398 triệu USD, bao gồm 5 hợp phần, trong đó vốn vay của WB 292 triệu USD và đối ứng của Chính phủ Việt Nam thông qua dự án 106 triệu USD.

Khởi động Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1

Thành phố Cà Mau là một trong những khu vực được hưởng lợi từ dự án. Ảnh dothi.net.

Đây là dự án thí điểm của Chương trình “Xây dựng Chiến lược Nâng cấp đô thị Quốc gia - NUUP” và kế hoạch đầu tư tổng thể cho đô thị đến năm 2020 với mục tiêu nâng cao điều kiện sống của dân nghèo tại các đô thị, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án sẽ được triển khai tại 6 đô thị loại 1, 2 và 3 đã được Bộ Xây dựng chọn thực hiện gồm: Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và thành phố Cần Thơ .



Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong hơn 5 năm từ tháng 8/2012 đến tháng 12/2017. Giai đoạn I từ 8/2012 đến tháng 1/2014.

Do đây là dự án có tầm ảnh hưởng cả khu vực, Ban điều phối dự án kêu gọi sự tham gia tích cực của cộng đồng tại địa phương. Theo đó dự án sẽ ưu tiên đầu tư cho các khu vực dân cư thu nhập thấp không phân biệt điều kiện sinh sống, thông qua việc nâng cấp, xây mới và cung cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ.



Ước tính của Ban điều phối dự án - Cục phát triển đô thị: Dự kiến kết quả dự án thông qua 5 hợp phần sau khi hoàn thành sẽ giúp cho 275.900 người tại 110 khu nghèo đô thị của 6 thành phố vùng dự án hưởng lợi trực tiếp và khoảng 1.576.000 người hưởng lợi gián tiếp về các lĩnh vực đi lại, điều kiện ăn ở, sinh sống, vệ sinh môi trường…

Trần Khánh Linh

Dành cho bạn

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.