Khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc

Ngày 26/8 (tức ngày 23 tháng 7 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền thờ Khúc Thừa Dụ (thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Giang đã tổ chức khai hội truyền thống Đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2024.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đánh trống khai hội. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đây là hoạt động nhằm tưởng niệm 1.117 Ngày mất của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, tri ân công lao của người anh hùng dân tộc đã có công đầu thiết lập nền móng quyền tự chủ ban đầu cho đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Năm nay, lễ hội được tổ chức nâng tầm so với mọi năm, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và người dân dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Thành Vạn cho biết, theo các thư tịch cổ, anh hùng Khúc Thừa Dụ quê ở trang Cúc Bồ, đất Hồng Châu (nay là xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) là một hào trưởng, thuộc dòng họ lớn, lâu đời, một đại cự tộc có ảnh hưởng xã hội rất lớn.

Khi triều đại nhà Đường đổ nát thì ở nước ta tại đất Hồng Châu, anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ ngày đêm tập hợp lực lượng, tích trữ lương thực chuẩn bị cho việc giành quyền quyết định vận mệnh đất nước. Năm 905, sau khi tên Tiết độ sứ Độc Cô Tốn - một quan chức nhà Đường tại đất Giao Châu bị triệu hồi về nước, chức quan đô hộ ở nước ta bỏ trống. Chớp thời cơ, ông đã đem toàn bộ lực lượng tiến vào thành Tổng Bình (tức Hà Nội ngày nay), tự xưng là Tiết độ sứ. Mất thành Tổng Bình, chính quyền đô hộ nhà Đường ở các địa phương cũng lần lượt tan rã. Nhờ tài trí thông minh, sự nhạy bén chính trị và quyết đoán sáng suốt, ông buộc nhà Đường phải thừa nhận vai trò lãnh đạo của họ Khúc.

Chú thích ảnh
Giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện Ninh Giang. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Năm 906, vua Đường phong cho ông chức Tĩnh Hải Tiết độ sứ, chức quan cao nhất ở ngoại biên, có quyền thay triều đình quyết định mọi việc. Nắm quyền lực trong tay, ông nhanh chóng cắt đặt quan lại nắm giữ chức vụ chủ chốt để điều hành quản lý đất nước, ban hành nhiều chính sách tiến bộ. Đây là dấu son trong lịch sử dân tộc. Ông đã tạo nên nền móng quyền tự chủ ban đầu cho đất nước. Ngày 23/7 năm Đinh Mão (năm 907), anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ qua đời. Con trai ông là Khúc Hạo lên thay, kế tục xuất sắc sự nghiệp của cha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết, để tri ân công lao to lớn của người có công tạo dựng nền tự chủ cho dân tộc, tỉnh Hải Dương và huyện Ninh Giang đã đầu tư xây dựng ngôi đền mới cạnh ngôi đền xưa. Lễ hội truyền thống hàng năm là dịp để nhân dân cùng các thế hệ hậu duệ của Tiên chúa Khúc Thừa Dụ tri ân công đức của các bậc tiền nhân, bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc.

Ngay sau nghi thức dâng hương, các đoàn đại biểu là con cháu dòng họ Khúc từ nhiều địa phương trong cả nước đã dâng các sản vật địa phương lên vị Tiên chúa Khúc Thừa Dụ với lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và người dân mua sắm các sản phẩm OCOP của huyện Ninh Giang. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 24 - 26/8). Cùng với các nghi thức truyền thống, năm nay, huyện Ninh Giang tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn trong huyện cùng các hoạt động như: giải cờ tướng, bóng chuyền hơi...

Đền thờ Khúc Thừa Dụ đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2015. Di tích tiếp tục được chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm đầu tư tôn tạo để ngôi đền thêm khang trang, đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần và văn hóa tâm linh của người dân.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.