Khơi dậy tình yêu với khoa học trong học sinh tiểu học

Sáng 15/3, 160 em học sinh lớp 5 của ba trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trung Trực và Thành Công B (Hà Nội) đã có những giờ học thật đặc biệt tại Nhà khách Bộ Tư lệnh Công binh: Chương trình khoa học thực tiễn mang tên "Tìm hiểu Khoa học cùng Sony" với chủ đề “Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và hướng dẫn lắp ráp máy ghi âm”.
Khơi dậy tình yêu với khoa học trong học sinh tiểu học ảnh 1

Các em học sinh háo hức chuẩn bị tham gia chương trình "Tìm hiểu khoa học cùng Sony".

Tham gia chương trình, các em đã được hướng dẫn để tự tay lắp ráp được một chiếc máy ghi âm – vốn được xem là rất phức tạp và trìu tượng với các em.

Khơi dậy tình yêu với khoa học trong học sinh tiểu học ảnh 2

ôNG Lê Việt Cường - Giám đốc Sony Electronics Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tham gia giao lưu cùng các em học sinh.

Theo đánh giá của BTC, những buổi thực hành khoa học bổ ích này sẽ rút ngắn khoảng cách của trí tượng tưởng và khoa học thực tiễn, giúp các em nhận thấy rằng chính các em cũng có thể làm khoa học; đồng thời làm tăng sự yêu thích, phát huy tính sáng tạo của các em trong lĩnh vực khoa học. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp các em có ý thức bảo vệ môi trường, nhất là biết sử dụng tốt hơn các vật liệu tái chế.

Khơi dậy tình yêu với khoa học trong học sinh tiểu học ảnh 3
Khơi dậy tình yêu với khoa học trong học sinh tiểu học ảnh 4

Niềm vui của các em khi thiết bị ghi âm của mình hoạt động thành công.

Ông Tsuda Yasuhiro - Tổng giám đốc Sony Electronics Việt Nam cho biết: “Xuất phát từ cam kết “Vì thế hệ mai sau” của Tập đoàn Sony, chương trình Tìm hiểu Khoa học cùng Sony mong muốn tạo cho các học sinh có cơ hộikhám phá và trải nghiệm thú vị về thế giới khoa học rộng lớn, qua đó ươm mầm niềm đam mê và sự yêu thích của các em với khoa học.Niềm đam mê đó sẽ lớn dần và kết quả mang lại sẽ là những nhà khoa học, những kỹ sư giỏi trong tương lai”.

Khơi dậy tình yêu với khoa học trong học sinh tiểu học ảnh 5

Các em chăm chú nghe hướng dẫn lắp ráp từ chuyên viên của Sony.

Tại Việt Nam, Sony đã thực hiện 10 chương trình "Tìm hiểu Khoa học cùng Sony"(bắt đầu từ năm 2011) với 4 chủ đề khác nhau:“Tự tạo kính 3D”, “Cách làm tai nghe”, “Lắp ráp máy ghi âm”, “Lắp ráp bộ phát và lưu trữ điện”. Kết quả cho thấy, gần 1.300 em học sinh từ 54 trường tiểu học và THCS tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội từng có cơ hội được tham gia đã vô cùng hứng khởi với chương trình khoa học của Sony và có ý muốn tìm hiểu thêm về khoa học một cách thích thú về sau. Khác với các chương trình giáo dục khoa học truyền thống vốn chỉ dựa vào những bài học sách vở khô khan, "Tìm hiểu Khoa học cùng Sony"tạo một sân chơi sôi động và hào hứng cho các em khi tự mình làm ra một sản phẩm công nghệ đầu tay có thể sử dụng được.

Ông Masaru Ibuka, đồng sáng lập tập đoàn Sony, là người đặt nền móng cho chương trình "Tìm hiểu Khoa học cùng Sony". Ông từng được biết đến là tác giả của hai cuốn sách giáo dục nổi tiếng thế giới mà nhiều bà mẹ tìm đọc là “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” và “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con”. Ông Masaru Ibuka chia sẻ, ông tin rằng giáo dục khoa học cho các em nhỏ là chìa khóa quan trọng để tái xây dựng xã hội phồn vinh trong tương lai. Vì vậy, ông và tập đoàn Sony đã có nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục khoa học trong nhiều thập kỷ qua và một trong những chương trình đó là "Tìm hiểu Khoa học cùng Sony". Chương trình này đã mang lại cho trẻ em những trải nghiệm khoa học thực tiễn cùng những kỹ năng cần thiết, tạo nền tảng vững chắc cho một xã hội tốt hơn.

PV

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.