Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp

Phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với TS Phạm Thị Thu Hằng - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp về vấn đề khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và những việc cần thực hiện trong thời gian tới.
Vừa qua, Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 1 triệu DN và cam kết hỗ trợ DN khởi nghiệp, theo bà chúng ta phải làm thế nào để đạt được mục tiêu này?
Trong thời gian qua, Chính phủ có nhiều nỗ lực tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và xây dựng chính sách hỗ trợ cá nhân, DN khởi nghiệp và phát triển DN sau khi khởi nghiệp. Tuy nhiên để đạt mục tiêu 1 triệu DN đến năm 2020 là không hề dễ dàng.
Vấn đề đặt ra là sự phát triển của DN sau khi khởi nghiệp hoặc đăng ký. Thứ 2 là làm thế nào để quy mô DN phải lớn lên được, như tình trạng hiện nay, các DN sau khi khởi nghiệp rất dễ bị thu nhỏ dần về quy mô. Thứ 3, chúng ta đặt mục tiêu 1 triệu DN hoạt động có hiệu quả nhưng hiện nay chỉ có 50% DN hoạt động có hiệu quả, có lãi, như vậy 50% là chưa hiệu quả. Có nghĩa là chúng ta cần thêm rất nhiều, rất nhiều DN khởi nghiệp nữa và phải tạo điều kiện để họ được hoạt động một cách có hiệu quả sau khởi nghiệp. Câu chuyện ở đây là phải có chính sách hỗ trợ cả khi bắt đầu khởi nghiệp và sau khi khởi nghiệp.
Cùng với chính sách chung để tạo điều kiện cho cộng đồng DN phát triển, với riêng DN khởi nghiệp, Chính phủ cần quan tâm đến sự kết nối giữa DN khởi nghiệp với nhau và với các nhà đầu tư để DN có điều kiện phát triển tốt nhất.
Bà có lời khuyên gì đối với cộng đồng DN khởi nghiệp?
Vốn luôn là quan trọng nhưng không phải là vấn đề chính. Khởi nghiệp vấn đề quan trọng nhất là ý tưởng kinh doanh, nhưng ý tưởng kinh doanh mà cần vốn ít thì cần có mô hình kinh doanh tốt. Nếu mô hình kinh doanh tốt mà họ bảo vệ được trước các nhà đầu tư thì tôi nghĩ rằng là chuyện huy động vốn không khó lắm nhưng trong huy động đầu tư chúng ta thường kỳ vọng ngân hàng hoặc quỹ nào đó đầu tư hết cho chúng ta nhưng họ chỉ đầu tư 1 phần, cái chính là mình cần 1 số vốn nhất định. Ngoài ra là kỹ thuật, liên quan đến công nghệ đóng vai trò quyết định.
Nhiều bạn trẻ có ý tưởng táo bạo, các bạn cần thực tế hơn một chút, chúng ta phải đánh giá xem mình có gì để khởi nghiệp và kiên trì theo đuổi ý tưởng. Cùng với đó là kiến thức về công nghệ, tay nghề. Chúng tôi thấy hỗ trợ từ bên ngoài là vấn đề quan trọng nhưng nỗ lực tự bản thân DN cũng quan trọng không kém.
Trân trọng cảm ơn bà!
PV

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.