Khởi công xây dựng nút giao Trung Hòa – Vành đai 3

Liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) - Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Hanshin đã chính thức khởi công nút giao Trung Hòa - Vành đai 3 Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự án hơn 1.087 tỷ đồng vào ngày 18/1.
Liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) - Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Hanshin đã chính thức khởi công nút giao Trung Hòa - Vành đai 3 Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự án hơn 1.087 tỷ đồng vào ngày 18/1.

Khởi công xây dựng nút giao Trung Hòa – Vành đai 3 ảnh 1

Nút giao Trung Hòa - Vành đai 3. Ảnh Huy Hùng - TTXVN

Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT - đại diện chủ đầu tư) Vũ Xuân Hòa cho biết: Đây là tiểu dự án xây dựng nhằm hoàn chỉnh Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường vành đai 3 TP Hà Nội. Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ nguồn vốn còn lại của dự án xây dựng giai đoạn 2 đường vành đai 3 TP Hà Nội đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm. Dự án xây dựng 2 hầm chui hướng Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám. Mỗi hầm có 3 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn, chiều dài phần hầm kín, hầm hở và đường dẫn vào hầm khoảng 690 m. 
Việc mở rộng, hoàn chỉnh nút giao Trung Hòa là đầu mối giao thông quan trọng nhất của Đại lộ Thăng Long với đường Vành đai 3 và đường Trần Duy Hưng, nối trung tâm thủ đô với khu vực phía Tây của thành phố và đi các tỉnh Tây Bắc, đường Hồ Chí Minh. Đây cũng là hầm chui thứ hai qua đường vành đai 3 trên cao Hà Nội. Trước đó vào tháng 6/2014, Bộ GTVT đã khởi công xây dựng hầm chui Thanh Xuân qua nút giao Nguyễn Trãi với tổng đầu tư trên 500 tỷ đồng.
Dự kiến nút giao Trung Hòa - Vành đai 3 sẽ được thi công trong 13 tháng, rút ngắn tiến độ 5 tháng so với mục tiêu đề ra. 
Tiến Hiếu 

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.