Khởi công xây dựng nhà vệ sinh cho các điểm trường vùng cao khó khăn

Ngày 14/8, tại điểm trường Bắt Đông, Trường Mầm non Hòa Bình, xã Sặp Vạt, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Yên Châu tổ chức Lễ Khởi công nhà vệ sinh cho em.
Chú thích ảnh
Khởi công xây nhà vệ sinh cho em tại điểm trường Bắt Đông, Trường Mầm non Hòa Bình.

Lễ khởi công nằm trong Dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học thuộc Chương trình “Điều ước cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi xướng, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đề án tri thức Việt số hóa thực hiện. Đây là hoạt động thiết thực thúc đẩy phát triển giáo dục tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thúc đẩy sức khỏe học đường và nâng cao thể chất cho học sinh trên cả nước.

Chú thích ảnh
Đại diện các Ban ngành, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia san nền để xây dựng nhà vệ sinh tại điểm trường Bắt Đông.

Yên Châu là huyện được nhà tài trợ lựa chọn để hỗ trợ xây dựng 20 nhà vệ sinh, trị giá 58 triệu đồng/nhà vệ sinh. Tùy điều kiện mỗi vùng và số lượng học sinh của từng trường mà công trình được xây dựng đáp ứng các nhu cầu khác nhau, nhưng đều đảm bảo theo quy chuẩn nhà vệ sinh tại trường học.

Các công trình nhà vệ sinh sẽ được xây dựng tại các trường học, điểm trường thuộc 9 xã của huyện Yên Châu, gồm: Chiềng Đông, Phiêng Khoài, Chiềng On, Lóng Phiêng, Tú Nang, Yên Sơn, Chiềng Tương, Sặp Vạt, Mường Lựm. Ngoài kinh phí thực hiện các công trình do Dự án tài trợ, đoàn viên thanh niên và nhân dân góp công san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng. Dự kiến, đầu tháng 9/2024, các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên góp công san nền để xây dựng nhà vệ sinh tại điểm trường Bắt Đông, Trường Mầm non Hòa Bình, xã Sặp Vạt.

Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Yên Châu Vì Thị Đông cho biết, thời gian qua, các cấp Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và nhân dân, góp phần cùng cấp ủy chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân. Ngoài ra, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã tích vận động, kêu gọi, vận động nguồn lực xây dựng các công trình nước sạch, cầu dân sinh qua suối, công trình "Ngôi nhà hạnh phúc", nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm...

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình Nguyễn Thị Hoa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được các đơn vị tài trợ xây dựng nhà vệ sinh tại điểm trường thuộc bản đặc biệt khó khăn; khẳng định công trình khi khánh thành đi vào hoạt động sẽ giúp nhà trường có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.