Khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi E2, Điện Biên

Sáng 26/6, tại Di tích Đồi E2 (thành phố Điện Biên Phủ), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Công trình không chỉ mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc mà còn góp phần tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt, góp phần giáo dục truyền thống, tri ân vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng khẳng định, việc xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi E2 thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đặt nền móng cho thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Chú thích ảnh
Đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Vị trí lựa chọn là Di tích Đồi E2, nơi từng là trọng điểm chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ năm 2004 đã được đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Cựu chiến binh Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục như nhà trưng bày, nhà làm việc, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, đường lên di tích… đã xuống cấp. Nội dung trưng bày còn đơn điệu, chưa phản ánh đầy đủ tầm vóc Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị lịch sử đặc biệt của địa danh này.

Nhờ sự hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh, công trình lần này được đầu tư 35 tỷ đồng, tập trung vào hạng mục chính gồm: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh quy mô trang nghiêm, bền vững; cải tạo, mở rộng không gian trưng bày tư liệu, hiện vật lịch sử; chỉnh trang cảnh quan cây xanh, lối lên di tích, khuôn viên; đầu tư hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ… Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Chú thích ảnh
Phối cảnh nhà trưng bày sau cải tạo thuộc dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừa A Bằng nhấn mạnh, đây không chỉ là công trình hạ tầng văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Để đảm bảo công trình phát huy hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị chủ đầu tư) bám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng thi công, giải ngân đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công phải lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý, sử dụng vật liệu phù hợp, giữ gìn tính nguyên gốc của di tích, đảm bảo mỹ thuật - kỹ thuật và an toàn trong thi công. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ mục tiêu văn hóa - lịch sử và phát triển du lịch bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì sự hỗ trợ thiết thực, nghĩa tình dành cho tỉnh Điện Biên thời gian qu; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ Điện Biên phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới...

Chú thích ảnh
Phối cảnh Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

 Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Mô hình 3D, không gian trưng bày ảo hay trí tuệ nhân tạo mở thêm cách tiếp cận di sản, nhưng phía sau trải nghiệm số ấy là yêu cầu dữ liệu có nguồn gốc, được chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng để công nghệ không làm thay đổi cách công chúng hiểu về giá trị gốc của di sản.