Khởi công xây dựng cầu Cổ Chiên

Ngày 7/3, tại tỉnh Trà Vinh, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Trương Vĩnh Trọng đã đến dự và phát lệnh khởi công Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên nằm trên QL60, nối hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre với tổng mức đầu tư 3.798,440 tỉ đồng, thời gian thi công là 36 tháng.

Ngày 7/3, tại tỉnh Trà Vinh, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Trương Vĩnh Trọng đã đến dự và phát lệnh khởi công Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên nằm trên QL60, nối hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre với tổng mức đầu tư 3.798,440 tỉ đồng, thời gian thi công là 36 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Cầu Cổ Chiên là một trong bốn chiếc cầu vượt trên QL60 (Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên và Đại Ngãi), nằm trong chiến lược phát triển tuyến hành lang ven biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xã hội đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện đẩy mạnh giao lưu văn hóa, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời, tăng cường quốc phòng, an ninh cho khu vực.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn nhân dân hai bên bờ sông Cổ Chiên - nơi có dự án đi qua - đã hy sinh một phần lợi ích cá nhân để việc giải phóng mặt bằng được nhanh chóng cho công trình được sớm khởi công.

Vị trí cầu cách phà Cổ Chiên hiện tại 3,6 km về phía hạ lưu, nối quốc lộ 60 đoạn giữa thành phố Bến Tre với thành phố Trà Vinh. Khi hoàn thành, cầu Cổ Chiên sẽ nối thông tuyến QL60 từ Tiền Giang đến Trà Vinh, rút ngắn cự ly từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Trà Vinh còn khoảng 70 km, giảm áp lực giao thông trên QL1A và đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao khi khu kinh tế Định An (tỉnh Trà Vinh) đi vào hoạt động.



Lê Hiền

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.