Khởi công Tòa nhà Viettel, thêm hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại Điện Biên

Sáng 22/9, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Viettel Điện Biên, với tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng.

khoi-cong.jpg
Đại biểu nhấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Viettel Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Dự án có diện tích gần 4.000 m², gồm khối nhà chính 9 tầng, phục vụ văn phòng làm việc tập trung của Viettel Điện Biên và các đơn vị thành viên trên địa bàn; đồng thời bố trí trung tâm giao dịch, chăm sóc khách hàng, giới thiệu và bán lẻ sản phẩm, khu kỹ thuật và các không gian hỗ trợ. Khi hoàn thành, công trình sẽ là trụ sở làm việc tập trung của Viettel Điện Biên, Chi nhánh Bưu chính Viettel Điện Biên, Chi nhánh Công trình Viettel Điện Biên, Trung tâm Kinh doanh Điện Biên, Viettel Cụm Điện Biên Phủ và Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

Công trình còn góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về chuyển đổi số, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện hạ tầng chính quyền điện tử, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, phấn đấu đưa Điện Biên vào nhóm các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số và cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030.

Theo thiết kế, công trình kết hợp kiến trúc hiện đại với các yếu tố văn hóa Tây Bắc, cách điệu từ hoa văn thổ cẩm của đồng bào Thái, Mông và hình ảnh núi đồi Điện Biên. Tòa nhà được thiết kế theo hướng tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên và tăng diện tích không gian xanh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương nhấn mạnh, công trình sẽ góp phần bổ sung điểm nhấn kiến trúc, nâng cao diện mạo đô thị Điện Biên Phủ; đồng thời tạo môi trường làm việc hiện đại, hỗ trợ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Tòa nhà cũng được đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ yêu cầu thông tin liên lạc, có thể đảm nhiệm vai trò Sở chỉ huy tiền phương khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

khoi-cong2.jpg
Máy móc được huy động khởi công Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Viettel Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel cho biết, công trình được đầu tư không chỉ đáp ứng nhu cầu về trụ sở làm việc mà còn tạo hạ tầng để Viettel nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hỗ trợ chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại Điện Biên.

Trước đó, chiều 21/9, UBND tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung hợp tác phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nguồn nhân lực chuyển đổi số. Một số nội dung được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực cụ thể của tỉnh như nông nghiệp, logistics và quản lý đô thị.

Trong nông nghiệp, Viettel phối hợp nghiên cứu quản lý toàn trình đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, mắc ca và sâm; ứng dụng IoT, AI, camera và truy xuất nguồn gốc điện tử trong sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Trong lĩnh vực logistics, hai bên nghiên cứu xây dựng hạ tầng logistics thông minh, cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối sân bay, bến xe, cửa khẩu; ứng dụng dữ liệu lớn, AI và tự động hóa trong quản lý, khai thác, vận hành.

Về chính quyền số, hai bên nghiên cứu hoàn thiện mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bản đồ số, địa chỉ số, kho dữ liệu dùng chung, hệ sinh thái dữ liệu mở và ứng dụng AI trong chỉ đạo, điều hành.

Viettel cũng dự kiến bố trí khoảng 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để mở rộng vùng phủ 5G, phấn đấu đạt khoảng 90% dân số được phủ sóng 5G vào năm 2030, đồng thời tiếp tục xóa các vùng lõm sóng 4G tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Theo Viettel, giai đoạn trước, Tập đoàn đã đưa 4G phủ 100% cấp xã và 96,4% khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh; đầu tư 221 trạm 5G, chiếm 91,3% tổng số trạm 5G toàn tỉnh.

Các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030 được xác định theo hướng đưa công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cụ thể của Điện Biên, từ phát triển vùng nguyên liệu, lưu thông hàng hóa đến quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Phan Quân/TTXVN

Dành cho bạn

Đặt hàng nghiên cứu từ những bài toán của thành phố

Đặt hàng nghiên cứu từ những bài toán của thành phố

Thủ tục kéo dài, nguồn tài trợ thiếu ổn định và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt chẽ đang hạn chế khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh cần tháo gỡ những rào cản, tạo điều kiện cho nhà khoa học theo đuổi nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Ban hành biểu phí, lệ phí mở đăng ký 3 đuôi tên miền mới

Ban hành biểu phí, lệ phí mở đăng ký 3 đuôi tên miền mới

Chính thức ban hành biểu phí, lệ phí mở đăng ký 3 đuôi tên miền mới ad.vn, on.vn và ap.vn là một trong những điểm nổi bật của Thông tư số 149/2026/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí, chính sách phí vừa được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Thử nghiệm robot công nghiệp tại một trường đại học. Ảnh minh họa: Khoa Chương/TTXVN.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng tới tạo giá trị thực

Từ kết nối nguồn lực, Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI (VNSIC) hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp theo hướng doanh nghiệp đặt hàng, startup giải quyết bài toán thực tế, qua đó biến các hoạt động kết nối thành đơn hàng, sản phẩm và giá trị có thể đo đếm.

TP Hồ Chí Minh đổi mới công tác kiểm tra Đảng từ dữ liệu số

TP Hồ Chí Minh đổi mới công tác kiểm tra Đảng từ dữ liệu số

TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy ứng dụng dữ liệu số trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hướng tới chủ động theo dõi nhiệm vụ và giảm tổng hợp thủ công. Việc thử nghiệm hệ thống giám sát số tại phường Minh Phụng là một cách cụ thể hóa yêu cầu này ở cơ sở.

Người lao động trí óc đang dùng AI để hỗ trợ công việc. Ảnh minh họa

Người dùng cần khai thác AI như một đối tác tư duy

Người lao động trí óc đang dùng AI để tóm tắt tài liệu, soạn email và chuẩn bị bài thuyết trình. Khi công nghệ tham gia sâu hơn vào công việc, yêu cầu đặt ra người dùng là biết khai thác AI để phát triển ý tưởng, nhưng giữ khả năng đánh giá và chịu trách nhiệm với kết quả.