Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

khoi-cong.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, phường Yên Tử đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng 6 công trình giao thông trọng điểm với tổng chiều dài hơn 11,4 km, bề rộng mặt đường dao động từ 5,5 m đến 14 m. Các tuyến đường tiêu biểu gồm: Nâng cấp, mở rộng đường Yên Trung; cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường Trần Anh Tông đến khu dân cư tổ 1 (khu Bạch Đằng); tuyến từ đập Tân Lập đến Công ty Lê Hoàng Long (khu Tân Lập 2)... Các công trình hoàn thành góp phần tăng cường kết nối liên khu dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao diện mạo đô thị trên địa bàn.

Cùng ngày, chính quyền địa phương cũng chính thức khởi công 10 dự án mới gồm 2 khu tái định cư, 1 khu vui chơi ngoài trời, 1 công trình mương thoát nước cùng 6 dự án mở rộng, cải tạo đường giao thông. Việc triển khai các dự án này ảnh hưởng trực tiếp đến 144 hộ dân; trong đó, đã có 103 hộ hoàn tất nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tập trung đôn đốc công tác mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ thi công đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND phường Yên Tử Mạc Xuân Tú nhấn mạnh, hiệu quả đầu tư được thể hiện bằng những lợi ích thiết thực đối với địa phương và nhân dân. Mỗi công trình đã gắn với tổng thể quy hoạch, bảo đảm kết nối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dân sinh và tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển của Yên Tử trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND phường Yên Tử cũng trân trọng ghi nhận sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, trong thời gian qua, trên 400 gia đình trên địa bàn đã tự nguyện hiến hơn 20.000 m² đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để thực hiện các dự án, nâng cấp, mở rộng đường giao thông địa phương.

Trước đó, ngày 26/8 để chào mừng mốc lịch sử Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9, các địa phương Quảng Ninh đã đồng loạt khởi công và khánh thành 25 công trình, dự án cấp tỉnh (nay là thành phố) với tổng vốn đầu tư hơn 46.721 tỷ đồng; trong đó 3 dự án khánh thành với tổng vốn đầu tư 5.415 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng thuộc khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối.

Đối với 22 dự án khởi công mới (tổng vốn đầu tư khoảng 41.306 tỷ đồng), điểm nhấn trọng tâm nằm ở lĩnh vực công nghiệp và sản xuất với 17 dự án, bao gồm 2 khu công nghiệp mới cùng hệ thống các nhà máy công nghiệp hiện đại. Phần lớn các dự án sản xuất công nghiệp đợt này được tập trung bố trí tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Việc liên tiếp đưa vào sử dụng và khởi công mới hàng loạt công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực bứt phá mạnh mẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mới Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Văn Đức/TTXVN

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.