Khởi công giai đoạn 2 Bệnh viện Sản-Nhi An Giang 200 giường

Sáng 18/2, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang tổ chức khởi công giai đoạn 2 công trình Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (khối Nhi 200 giường) và khánh thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1 (khối Sản 200 giường). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh An Giang cắt băng khánh thành giai đoạn 1 công trình Bệnh viện Sản-Nhi An Giang, khối Sản 200 giường. 

Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1, khối Sản 200 giường, có tổng diện tích sàn xây dựng 15.705 m2, gồm khối nội trú cao 10 tầng và các công trình hạ tầng phụ trợ, với tổng mức đầu tư hơn 369 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh.

Giai đoạn 2, dự án xây dựng khối Nhi 180 giường, cao 8 tầng và khoa Nhiễm 20 giường, cao 4 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng 14.110 m2 và các công trình hạ tầng phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng cho giai đoạn 2 trên 363 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh. Thời gian hoàn thành công trình cuối năm 2024.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh An Giang khởi công giai đoạn 2 công trình Bệnh viện Sản-Nhi An Giang, khối Nhi 200 giường. 

Bệnh viện Sản - Nhi An Giang được hình thành từ cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (xây dựng từ năm 1907). Cơ sở này đã xuống cấp trầm trọng, mật độ xây dựng dày đặc, với nhiều khối nhà 2 tầng được xây dựng trên 50 năm.

Mặc dù Bệnh viện đã nhiều lần cải tạo, nâng cấp, nhưng diện tích và hệ thống kết cấu bê tông cốt thép có kích thước nhỏ đang là yếu tố cản trở việc lắp đặt trang thiết bị mới. Điều này làm hạn chế sự phát triển của các chuyên khoa hiện tại và chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

Phát lệnh khởi công, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Việc đầu tư, xây dựng Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn 2 với đầy đủ các khoa quan trọng, hình thành đủ dây chuyền công năng liên hoàn sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người bệnh, thực hiện có hiệu quả quy trình chuyên môn, kỹ thuật.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. 

Ông Phước khẳng định: Cùng với việc đưa khối Sản 200 giường vào hoạt động và khởi công khối Nhi 200 giường, Bệnh viện Sản-Nhi An Giang là công trình bệnh viện chuyên khoa có quy mô lớn, nhiều tiện ích hiện đại. Khi hoàn thành, Bệnh viện sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài tỉnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới...

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.