Khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân

Nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về chăm lo đời sống, hỗ trợ nhà ở xã hội/nhà ở công vụ cho cán bộ chiến sĩ, ngày 21/5, tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Bộ Công an phối hợp chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân.
Chú thích ảnh
Khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại phường Vinh Phú do Công ty TNHH nhà ở Trường An làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 1,53 ha, trong đó, diện tích sử dụng đất khoảng 1,07ha. Tổng diện tích sàn xây dựng công trình chính khoảng 48.790 m².

Dự án gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 14 tầng nổi và 1 tầng hầm cùng khu nhà ở thương mại 5 tầng, với tổng số căn hộ dự kiến khoảng 413 căn. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 659 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, bảo đảm bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý I/2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh ý nghĩa xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân nhằm bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện theo quy định đều có cơ hội có nhà ở, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chú thích ảnh
Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, đơn vị thi công phải bảo đảm “4 nhất” trong quá trình triển khai dự án gồm: Chất lượng tốt nhất, triển khai nhanh nhất, đẹp nhất và quá trình thi công phải bảo đảm an toàn nhất.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị, các sở, ngành và chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ. Đảng ủy, chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, đối thoại với người dân, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu triển khai dự án và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Nghệ An tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án về đích đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng mong đợi của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
Khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân.

Hiện nay, nhu cầu về nhà ở xã hội của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất lớn. Do vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an giúp ổn định chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thu hút nguồn nhân lực, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh Nghệ An chủ động làm tốt công tác rà soát, đề xuất đối tượng được thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiêu chí, ưu tiên trường hợp là cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, công tác lâu năm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Bài, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.