Khởi công dự án hạ tầng hơn 170 ha Khu công nghiệp Thủ Thừa

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025, sáng 9/8, tại xã Thủ Thừa, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa. Đây là dự án khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Tây Ninh mới, sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh từ ngày 1/7/2025.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. 

Khu công nghiệp Thủ Thừa có quy mô 170,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án triển khai qua hai giai đoạn: thi công hạ tầng kỹ thuật (hoàn thành cuối năm 2025) và mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư (dự kiến hoàn tất vào giai đoạn 2026–2027).

Vị trí của khu công nghiệp được đánh giá chiến lược khi cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 45 km, gần các tuyến cao tốc và cảng quốc tế. Khu vực này được định hướng thu hút các ngành chế biến – chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện – điện tử, logistics, cùng một số lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Thủ Thừa được xem là điểm nhấn trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh mới. Dự án kỳ vọng tạo hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, nâng sức cạnh tranh của tỉnh và góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ tại khu vực phía Nam.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển KCN và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) cho biết: Khu công nghiệp Thủ Thừa được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, đa chức năng, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, logistics. Hạ tầng khu công nghiệp sẽ áp dụng tiêu chuẩn “xanh – thông minh” về xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, giao thông nội bộ tối ưu. Ngoài phát triển nhà xưởng, Khu công nghiệp Thủ Thừa còn tích hợp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như logistics, kỹ thuật, lưu trú cho công nhân, thương mại… Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi doanh nghiệp có thể vận hành trọn chuỗi giá trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định: Dự án là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới - hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Để dự án sớm đi vào hoạt động hiệu quả, chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bài bản, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai. Các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực hỗ trợ, rút ngắn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành. Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lễ khởi công Khu công nghiệp Thủ Thừa không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Tây Ninh trong thu hút đầu tư, mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho kinh tế địa phương. Qua đó, góp phần đưa tỉnh Tây Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.