Khởi công dự án cầu, đường vượt biển dài nhất Việt Nam

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Đây là công trình cầu, đường vượt biển dài nhất Việt Nam và cũng là một trong những công trình cầu, đường vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Sáng 15/2, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Đây là công trình cầu, đường vượt biển dài nhất Việt Nam và cũng là một trong những công trình cầu, đường vượt biển dài nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.   

 

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện đi qua địa bàn quận Hải An và huyện Cát Hải của thành phố Hải Phòng là một trong hai hợp phần chính của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, cảng của ngõ quốc tế, tương lai sẽ là cảng trung chuyển quốc tế đầu tiên của miền Bắc. 

Khởi công dự án cầu, đường vượt biển dài nhất Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Dự án được hoàn thành sẽ kết nối các khu vực đang phát triển tại phía Đông thành phố Hải Phòng với cảng Lạch Huyện, khu công nghiệp Đình Vũ cũng như kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang được đầu tư xây dựng.    

Dự án có chiều dài toàn tuyến trên 15,6 km, với điểm đầu dự án tại nút giao Tân Vũ (Km100+891 đường cao tốc Hà Nội -  Hải Phòng)  đi theo hướng Đông qua Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, vượt Kênh Nam Triệu sang đảo Cát Hải tại vị trí gần bến phà Ninh Tiếp và kết thúc ở điểm cuối  dự án tiếp giáp với cổng cảng Lạch Huyện.    

Với chiều dài toàn tuyến trên 15,6 km, dự án bao gồm 3 đoạn chính là: phần đường dẫn phía Hải An  (từ nút giao Tân Vũ đến mố A1, dài 4,5 km, với mặt cắt ngang là 29,5m )  phần cầu có tổng chiều dài 5,44 km (bao gồm cầu dẫn phía Hải An dài 4,43  km, cầu chính dài 490 m và cầu dẫn phía Cát Hải dài 519 m với mặt cắt ngang là 16m và đường dẫn phía Cát Hải từ mố A2 tới điểm cuối tuyến, dài 5,69 km, với mặt cắt ngang là 29,5m.        

Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của  Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư là 11.849 tỷ đồng, trong đó phần vốn vay ODA của Nhật Bản là 10.049 tỷ đồng và phần vốn đối ứng của Việt Nam là  1.800 tỷ đồng. Thời gian thi công của Dự án là 36 tháng.       

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện là hợp phần quan trọng và rất có ý nghĩa của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện. Dự án hoàn thành sẽ kết nối cảng Lạch Huyện với các khu vực đang phát triển tại phía Đông thành phố Hải Phòng, khu công nhiệp Đình Vũ và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho thành phố Hải Phòng mà cho cả khu vực Bắc Bộ.    

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án 2 và các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị, triển khai và hoàn thiện các thủ tục, điều kiện liên quan để Dự án được  khởi công .   

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực, áp dụng các công nghệ tiên tiến triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo cho dự án hoàn thành  hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của dự án...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan và thành phố  Hải Phòng giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc kịp thời xử lý, tháo gỡ những vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn Chính phủ, nhân dân Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hợp tác chặt chẽ, tài trợ ODA cho Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản cho các mục tiêu phát triển.        



Thiện Thuật

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.