Khởi công cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Sáng 29/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng (khu Nhà Rồng - Khánh Hội).

Đây là một trong những công trình trọng điểm được triển khai nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Sun Group) triển khai, với quy mô khoảng 1,4ha, nằm trong tổng thể khu công viên văn hóa Bến Nhà Rồng -  Khánh Hội. Công trình được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán từ ngân sách, với tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 20.000 tỷ đồng; riêng giai đoạn 1 khoảng 1.224 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do NSND Tạ Minh Tâm và các ca sĩ thể hiện.

Trong giai đoạn 1, nhà đầu tư tập trung thi công khu vực trọng điểm khoảng 9ha tại trung tâm Bến Nhà Rồng, gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông Sài Gòn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Song song đó, hệ thống giao thông khu vực cũng được quy hoạch nâng cấp đồng bộ. Theo kế hoạch, tuyến đường Nguyễn Tất Thành dài khoảng 2,5km sẽ được mở rộng lên 8 làn xe; đồng thời xây mới cầu Tân Thuận nhằm tăng khả năng kết nối từ trung tâm sang khu Nam Thành phố, giảm áp lực giao thông hiện hữu và tạo động lực phát triển khu vực.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sun Group khẳng định: “Chúng tôi cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất, với tính mỹ thuật và cảnh quan tốt nhất, góp phần tạo diện mạo mới cho Thành phố”.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Đại diện đơn vị quản lý, bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cho biết dự án không chỉ đơn thuần là cải tạo công trình mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. 

“Bảo tàng là điểm hẹn văn hóa - lịch sử hàng đầu của cả nước, nơi quá khứ và tương lai cùng song hành. Dự án này không chỉ là việc sửa sang một công trình kiến trúc mà là sự tri ân sâu sắc đối với hành trình vĩ đại của Bác. Dù Thành phố phát triển hiện đại đến đâu, những giá trị cội nguồn và các cột mốc lịch sử vẫn luôn là điểm tựa tinh thần cho niềm tự hào của người dân thành phố và cả nước”, bà Tuyết Trinh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh phối cảnh tổng quan của dự án.

Khu vực Bến Nhà Rồng gắn với sự kiện lịch sử ngày 5/6/1911 khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, vì vậy việc chỉnh trang, mở rộng không gian được kỳ vọng nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu của Thành phố.

Ông Lê Văn Tâm - người lính bộ đội Cụ Hồ từ Việt Trì - Phú Thọ đưa cha là cựu chiến binh Điện Biên Phủ 94 tuổi đến tham dự và thăm quan Bảo tàng xúc động nói: “Đến thăm nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã rất ý nghĩa, nay chứng kiến Thành phố khởi công tôn tạo khu di tích càng thấy tự hào. Công trình không chỉ có ý nghĩa với gia đình tôi mà còn với tất cả người dân, để mỗi người thêm yêu đất nước mình”.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cùng với phát triển công viên, không gian công cộng ven sông được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm, kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch bền vững của TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.