Khởi công 324 căn hộ cho thuê tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Nằm trên diện tích hơn 4 ha, dự án khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.169 tỷ đồng, gồm khách sạn 4 sao khoảng 275 phòng và khoảng 324 căn hộ cho thuê.

Ngày 30/9, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã diễn ra Lễ khởi công khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập từ năm 1998 với kỳ vọng lớn. Hơn hai thập kỷ qua, nhiều nền tảng quan trọng đã được tạo dựng, gồm không gian gần 1.600 ha, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và ngày càng nhiều dự án mới.

khoicong.jpg
Lễ khởi công khách sạn, căn hộ cho thuê tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, sức sống của Hòa Lạc vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hạ tầng xã hội, giao thông và điều kiện sống vẫn cần tiếp tục hoàn thiện; mối liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và thị trường chưa đủ mạnh. Vì vậy, thành phố đang đặt lại bài toán phát triển Hòa Lạc theo hướng căn bản hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, khả năng thu hút con người đến và giữ con người ở lại là một trong những thước đo quan trọng của một đô thị khoa học - công nghệ.

Trên diện tích hơn 4 ha, dự án khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.169 tỷ đồng, gồm khách sạn 4 sao khoảng 275 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, không gian thương mại, văn phòng và khoảng 324 căn hộ cho thuê.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đánh giá, đặt trong tương lai của Hòa Lạc, công trình sẽ tạo thêm điều kiện đón các đoàn chuyên gia quốc tế, tổ chức các hội nghị công nghệ lớn, bố trí các nhóm kỹ sư ở lại nhiều tháng để triển khai dự án, tạo điều kiện để các nhà khoa học làm việc tại Hòa Lạc mà không phải kết thúc mỗi ngày bằng hành trình trở lại trung tâm thành phố.

Công trình cũng được kỳ vọng tạo tiền đề hình thành kinh tế hội nghị, hội thảo và sự kiện quốc tế tại Hòa Lạc, nơi các cuộc gặp sau hội nghị có thể mở ra cơ hội đầu tư, hợp đồng nghiên cứu, giao dịch công nghệ hoặc những dự án mới.

Theo ông Trương Việt Dũng, những năm trước, chưa nhiều người hình dung tại Hòa Lạc sẽ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam. Ngày 16/1 năm nay, công trình đó đã chính thức được khởi công. Vài năm trước, xe buýt không người lái, robotaxi hay robot giao hàng chạy trên đường có thể vẫn là những câu chuyện xa vời. Nhưng trong tháng 9 này, thành phố đã chính thức cho phép thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành tại Hòa Lạc.

Theo định hướng, Hà Nội đang từng bước tổ chức lại Hòa Lạc trên nhiều phương diện. Thành phố mở không gian phát triển, hoàn thiện mặt bằng, tổ chức lại các khu chức năng, chuẩn bị những quỹ đất đủ lớn cho đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và các dự án công nghệ chiến lược.

Cùng với đó là rút ngắn khoảng cách giữa Hòa Lạc và trung tâm Hà Nội bằng thời gian di chuyển. Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, dài khoảng 39,6 km, cùng các kết nối đường bộ và vận tải công cộng sẽ tạo ra một cấu trúc giao thông mới cho khu vực phía Tây.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trương Việt Dũng đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác tập trung cao nhất, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và giữ đúng những tiêu chuẩn đã đặt ra ngay từ ngày khởi công.

Quang Phong

Dành cho bạn

Hà Nội ưu tiên dữ liệu đất đai, đầu tư công và ngân sách

Hà Nội ưu tiên dữ liệu đất đai, đầu tư công và ngân sách

Hà Nội ưu tiên kết nối, khai thác dữ liệu đất đai, đầu tư công và ngân sách để nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát và phục vụ người dân. Đây là một trong những yêu cầu được Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban tháng 10/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy diễn ra vào chiều 20/10, nhằm đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Nhà văn hóa gắn với chuyển đổi số với lực lượng thanh niên là lực lượng xung kích.

Thiên Lộc xây dựng nông thôn mới gắn nâng cao đời sống người dân

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, xã Thiên Lộc đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, khai thác lợi thế ven đô, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.