Khói cháy rừng và nắng nóng đặt người dân trước bài toán khó

Một nghiên cứu sơ bộ của Đại học Manchester (Anh) công bố ngày 6/8 cho thấy việc ở trong nhà và đóng kín cửa sổ có thể giúp giảm tiếp xúc với khói cháy rừng, song không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ô nhiễm không khí.

Trong khi đó, biện pháp này cũng có thể làm gia tăng nguy cơ quá nóng trong nhà khi xảy ra nắng nóng kéo dài.

Theo nhóm nghiên cứu, các hộ gia đình phải đối mặt với lựa chọn khó khăn khi nắng nóng và ô nhiễm do khói cháy rừng xảy ra đồng thời. Việc mở cửa sổ giúp giảm nhiệt trong nhà nhưng khiến không khí ô nhiễm từ bên ngoài xâm nhập, trong khi đóng kín cửa có thể giữ khói ở mức thấp hơn nhưng lại làm nhiệt độ trong nhà tăng lên.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ các đám cháy rừng tại Thessaloniki, Hy Lạp. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực tại 23 hộ gia đình ở vùng Greater Manchester trong giai đoạn từ ngày 1-26/7, trùng với hai đợt cháy rừng tại khu vực đồi Pennine gần đó.

Kết quả cho thấy các chất ô nhiễm từ bên ngoài vẫn có thể xâm nhập vào trong nhà ngay cả khi cửa sổ được đóng kín, cho thấy việc ở trong nhà không đồng nghĩa với được bảo vệ hoàn toàn khỏi khói cháy rừng. Khả năng duy trì môi trường trong nhà vừa mát vừa sạch phụ thuộc vào điều kiện công trình cũng như việc người dân có được trang bị các hệ thống làm mát, thông gió hoặc lọc không khí hiệu quả hay không.

Theo các nhà nghiên cứu, khói cháy rừng chứa các hạt bụi mịn và khí độc có thể gây kích ứng đường hô hấp, đồng thời làm trầm trọng thêm các bệnh như hen suyễn hoặc xơ nang.

Trưởng nhóm nghiên cứu Thomas Bannan cho biết kết quả nghiên cứu vẫn ủng hộ khuyến cáo đóng cửa sổ khi nồng độ khói ở ngoài trời ở mức cao, song nhấn mạnh rằng biện pháp này không thể ngăn hoàn toàn khói xâm nhập và có thể làm tăng nguy cơ quá nóng trong nhà, đặc biệt tại những ngôi nhà dễ tích nhiệt.

Nhóm nghiên cứu hiện tiếp tục đánh giá các giải pháp thực tế như sử dụng hệ thống lọc không khí và các biện pháp làm mát nhà ở nhằm giúp người dân, nhất là những người mắc bệnh hô hấp, ứng phó tốt hơn với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.