Khoanh vùng khống chế dịch gia cầm H5N6 

Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực triển khai các biện pháp cấp bách khoanh vùng, khống chế dịch cúm gia cầm H5N6 trên đàn gà ở xã Quảng Minh.

Theo đó, huyện Hải Hà đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để triển khai các biện pháp cách ly, giám sát, khống chế để dập dịch theo đúng hướng dẫn.

Huyện cũng đã yêu cầu các xã tiến hành rà soát kiểm tra số lượng gia cầm đối với những hộ gia đình tái đàn, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm bổ sung trước ngày 25/1; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng ổ dịch, hố chôn gia cầm; tăng cường kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trước đó, ngày 9/1, ổ dịch gia cầm H5N6 xuất hiện trên đàn gà của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thành ở thôn 8, xã Quảng Minh. Đây là ổ dịch cúm gia cầm thứ 5 ở tỉnh Quảng Ninh tính từ năm 2020 đến nay, và là ổ dịch đầu tiên của năm 2021.

Nguyên nhân gây ra dịch bệnh là do gia đình tái đàn gia cầm vào thời điểm sau tiêm phòng đợt 2/2020, nhưng không thực hiện khai báo nhập đàn với xã Quảng Minh để tổ chức tiêm phòng bổ sung.

Hiện 3.000 con gà của gia đình ông Hoàng Văn Thành đã được tiến hành tiêu hủy.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.