Khoảnh khắc phi công Hải quân Mỹ chạm trán vật thể nghi UFO

Một phi công Hải quân Mỹ đã bất ngờ quan sát thấy một vật thể lạ không có cánh, vụt qua bầu trời trên Đại Tây Dương.

Khoảnh khắc chạm trán xảy ra ngoài khơi Bờ Đông Mỹ năm 2015 này đã được ghi lại qua camera của viên phi công. Công ty nghiên cứu tư nhân Stars Academy of Arts đã đăng đoạn video này lên internet.

Khoảnh khắc phi công Hải quân Mỹ chạm trán vật thể nghi UFO ảnh 1

Hình ảnh xuất hiện trong đoạn video. Ảnh: Daily Mail

Vật thể chưa xác định đã bay ngay dưới tiêm kích F/A 18 của Hải quân Mỹ. Ở thời điểm đó, F/A 18 đang ở độ cao 7.500m. Viên phi công của Hải quân Mỹ đã tiếp tục theo sát vật thể lạ không có cánh này đồng thời báo cáo tình hình với các đồng nghiệp (video dưới).

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Stars Academy of Arts không tiết lộ phương thức công ty này thu được đoạn video mà chỉ khẳng định đây là một trong những trường hợp cho thấy quân đội Mỹ từng chạm trán với vật thể bay không xác định (UFO).

Trong năm 2017, xuất hiện thông tin cho biết Lầu Năm Góc từng chi 22 triệu USD cho nghiên cứu về UFO. 

Theo hãng tin Sputnik (Nga), trong những năm từ 2007 đến 2012, Chương trình Nhận diện nguy cơ hàng không cao cấp thuộc Lầu Năm Góc đã thu thập nhiều dữ liệu hình ảnh và âm thanh về những trường hợp được cho là chạm trán với UFO.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.