Khoảnh khắc ông George H.W. Bush được Hải quân Mỹ cứu từ dưới biển

Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông George H.W. Bush từng là một phi công trong Hải quân Mỹ và tham gia các sứ mệnh ném bom Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. 
Chú thích ảnh
Phi công George H.W. Bush. Ảnh: Wikipedia

Vào lần sinh nhật thứ 18, ông Bush nhập ngũ. Ông đã trở thành một trong những phi công trẻ tuổi nhất của Hải quân Mỹ và được phân công làm sĩ quan chụp hình trong một phi đội phóng ngư lôi. 

Trong một vụ tấn công vào Chichi Jima - hòn đảo có hệ thống phòng thủ chặt chẽ được quân đội Nhật Bản sử dụng làm trung tâm liên lạc và tiếp viện, máy bay của ông Bush, một chiếc TBM Avenger đã bị trúng một đầu đạn phòng không. Hai đồng đội của ông đã hy sinh trong vụ tấn công này.  

Khi động cơ máy bay bốc cháy dữ dội, ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ ném bom xuống mục tiêu là một tòa tháp phát thanh. Sau đó, ông nhảy khỏi máy bay, bung dù ra phía biển và chờ đợi trên một tấm phao trong bốn tiếng. Cuối cùng ông được tàu ngầm USS Finback cứu hộ. (Xem video dưới đây. Nguồn: The Bush Library)

Sau khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945, ông Bush rời hàng ngũ chiến đấu và theo học trường Đại học Yale. 

Ông George H.W. Bush (hay còn gọi là Bush cha) qua đời tối 30/11 tại nhà riêng sau thời gian dài lâm bệnh. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức dưới Mái vòm Rotunda của Điện Capitol vào tối 3/12. 

Ông là Tổng thống Mỹ thứ 41, nhiệm kỳ 1989–1993. Ông đồng thời là cha của cựu Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush (Bush con) và Jeb Bush, cựu Thống đốc bang Florida.

Xuân Chia/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.