Khoáng sản chiến lược vào tầm ngắm thuế quan của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump ngày 15/4 đã ra lệnh đánh giá khả năng áp thuế mới đối với toàn bộ khoáng sản thiết yếu nhập khẩu vào Mỹ.
Chú thích ảnh
Mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, California, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, ông Trump đã ký lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick khởi động cuộc điều tra an ninh quốc gia theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Đây chính là đạo luật mà ông từng sử dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên để áp thuế toàn cầu 25% đối với thép và nhôm, và phát động đánh giá khả năng áp thuế với đồng vào hồi tháng 2 vừa qua.

Theo lệnh của nhà lãnh đạo Mỹ, cần nghiên cứu động lực thị trường cho tất cả các khoáng sản quan trọng, bao gồm coban, niken và 17 nguyên tố đất hiếm, để áp dụng thuế quan tiềm năng. Bên cạnh đó còn có thêm urani và bất kỳ nguyên tố nào khác mà các quan chức liên bang cho là cần thiết.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tình trạng Mỹ phụ thuộc vào hàng nhập khẩu và tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng làm tăng nguy cơ đối với an ninh quốc gia, khả năng sẵn sàng phòng thủ, ổn định giá cả, cũng như sự thịnh vượng và khả năng phục hồi kinh tế”.

Mỹ hiện đang khai thác và xử lý một lượng nhỏ lithi. Mỹ cũng chỉ có một mỏ niken nhưng không có nhà máy luyện niken và không có mỏ hoặc nhà máy xử lý coban. Mặc dù có nhiều mỏ đồng nhưng Mỹ chỉ vận hành 2 nhà máy luyện đồng và phụ thuộc vào các quốc gia khác để xử lý kim loại quan trọng này.

Vào đầu tháng này, Trung Quốc đã ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm để đáp trả chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump. Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong các ngành công nghiệp quốc phòng, xe điện, năng lượng và điện tử... Mỹ chỉ sở hữu đúng một mỏ đất hiếm và hầu hết nguồn cung đã qua chế biến đều nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo tờ Wall Street Journal, Trung Quốc gần như nắm độc quyền ngành công nghiệp đất hiếm toàn cầu, giữ vai trò hàng đầu trong khai thác, tinh chế và sản xuất nam châm đất hiếm – thành phần then chốt trong nhiều công nghệ dân sự và quân sự, bao gồm cả xe điện.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết, Trung Quốc hiện nắm khoảng 90% sản lượng đất hiếm tinh chế của toàn cầu. Trong những năm gần đây, các nước châu Âu và Mỹ cũng đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc. Tuy nhiên, các quốc gia này vẫn chưa làm chủ được quy trình tinh chế những loại khoáng sản chiến lược do tính phức tạp về kỹ thuật.

Chính quyền của Tổng thống Trump xác nhận tổng mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc là 145%, bao gồm mức thuế bổ sung 125% được công bố ngày 9/4 cộng với mức thuế 20% đã áp trước đó. Mức thuế quan này có hiệu lực từ ngày 9/4. Ngày 11/4, Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ lên mức 125%.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.