Khoảng 50.000 bệnh nhân HIV chưa biết mình mắc bệnh

Với chủ đề "Xét nghiệm HIV sớm- Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020", tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 10/11-10/12.
Khoảng 50.000 bệnh nhân HIV chưa biết mình mắc bệnh ảnh 1

Họp báo nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS do Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức ngày 9/11, tại Hà Nội.

Trong Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay, ngoài các hoạt động hội nghị, hội thảo; nhiều chương trình truyền thông, vận động cũng được tổ chức quy mô lớn như: Mít tinh và diễu hành hưởng ứng tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2017; chương trình giao lưu giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIVvới sinh viên các trường Y tại một số địa phương; tổ chức giải báo chí về HIV/AIDS...

Ông Võ Hải Sơn, Trưởng phòng Giám sát, Theo dõi, Đánh giá và Xét nghiệm; Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết: Chủ đề của Tháng hành động năm nay nhấn mạnh đến việc xét nghiệm HIV sớm, vì theo ước tính hiện nước ta vẫn còn khoảng 50.000 người nhiễm HIV chưa biết mình bị bệnh (chiếm 20% số người nhiễm); vô tình họ sẽ là nguồn lây nhiễm HIV cho cộng đồng do không được tư vấn và tiếp cận các dịch vụ dự phòng. Vì vậy, để đạt được mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết mình mắc bệnh vào năm 2020, cần sự nỗ lực rất lớn từ mỗi cá nhân và cả cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc xét nghiệm sàng lọc HIV cho biết sớm tình trạng bệnh để có thể điều trị dự phòng lây nhiễm sang những người khác. Đặc biệt tuy chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hiện nay đã có thuốc kháng vi rút ARV có thể kéo dài cuộc sống khoẻ mạnh, an toàn cho người nhiễm HIV.

Theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có hơn 6.880 người nhiễm HIV được phát hiện (giảm 14% so với cùng kỳ năm 2016); hơn 3.480 bệnh nhân AIDS (giảm 39% so với cùng kỳ năm 2016); 1.260 số bệnh nhân HIV đã tử vong. Trong số bệnh nhân nhiễm HIV đã có hơn 122.430 bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ARV, tăng gần 6.000 bệnh nhân so với năm 2016.

Cũng theo ông Sơn, hiện nay hầu hết các cơ sở y tế trên cả nước đều có thể xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm lây nhiễm HIV. Bên cạnh đó, thông qua các cán bộ y tế thực hiện lưu động hoặc do các nhân viên tiếp cận cộng đồng cũng có thể thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV. Kỹ thuật xét nghiệm phát hiện HIV hiện nay rất đơn giản, người bệnh có thể tự lấy máu đầu ngón tay hoặc lấy dịch miệng để xét nghiệm.

Tạ Nguyên/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).