Khoảng 400 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch Wushu Quốc gia 2025

Sáng 23/3, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch Wushu Quốc gia năm 2025. Sự kiện được tổ chức nhằm phát triển phong trào Wushu, tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng xuất sắc cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức Giải trao cờ lưu niệm cho các tỉnh, thành, ngành tham dự giải.

Giải vô địch Wushu Quốc gia năm 2025 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện thường niên quan trọng, không chỉ khẳng định vị thế của Wushu trong làng thể thao Việt Nam, mà còn là cơ hội để các tài năng trẻ tỏa sáng trên đấu trường quốc gia. Hệ thống thi đấu giải quốc gia của môn Wushu qua nhiều năm thu hút lực lượng huấn luyện viên, vận động viên đông đảo từ nhiều địa phương cả nước góp mặt. Năm nay, khoảng 400 vận động viên của 32 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành đã đăng ký thi đấu 51 bộ huy chương.

Wushu là môn võ thuật lâu đời, hội tụ vẻ đẹp uyển chuyển, sức mạnh kiên cường và những giá trị văn hóa sâu sắc. Qua các bài thi quyền và đối luyện, các vận động viên không chỉ thể hiện bản lĩnh, ý chí quật cường, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống võ thuật quý báu của Á Đông.

Các nội dung tranh tài bao gồm Taolu (thi đấu quyền), các nội dung thi đấu bài tự chọn cho nam và nữ: Trường quyền; Đao thuật; Kiếm thuật; Côn thuật; Thương thuật; Nam quyền; Nam đao; Nam côn; Thái cực quyền; Thái cực kiếm; Thái cực quạt; Thái cực quyền Dương gia; Thái cực kiếm Dương gia; Thái cực quyền Trần gia; Thái cực kiếm Trần gia; Đối luyện. Sanda (thi đấu loại trực tiếp), các hạng cân nam từ 40-100kg, nữ từ 45-75kg. Ngoài Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn, Ban tổ chức phong cấp Kiện tướng cho vận động viên đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, phong cấp I quốc gia cho những vận động viên xếp hạng 4 đến hạng 7 ở mỗi nội dung thi đấu Taolu và Sanda.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu loại trực tiếp nội dung đối kháng.

Ông Vũ Văn Trung, phụ trách bộ môn Wushu - Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết, Giải vô địch Wushu Quốc gia năm 2025 là một trong những môn tổ chức giải vô địch quốc gia sớm nhất trong các môn thể thao thành tích cao. Việc tổ chức giải vô địch quốc gia sớm trong tháng 3 để giúp ban huấn luyện Đội tuyển Wushu Việt Nam kiểm tra đánh giá tốt nhất chuyên môn từng tuyển thủ. Từ đó, vận động viên tiếp tục tập trung tập luyện thực hiện nhiều nhiệm vụ thi đấu quốc tế. Tại giải lần này, đội tuyển Wushu Việt Nam cũng tạo điều kiện để tuyển thủ trở lại đơn vị chủ quản thi đấu tranh thành tích chuyên môn. Ban huấn luyện sẽ xác định kết quả chuyên môn của từng vận động viên trong mỗi nhóm nội dung (đối kháng, biểu diễn) để chuẩn bị lực lượng đảm bảo tham dự 5 nhiệm vụ quốc tế quan trọng gồm Vô địch trẻ châu Á 2025 (tháng 7), Cúp châu Á 2025 (tháng 7), World Games 2025 (tháng 8), Vô địch Thế giới (tháng 9), SEA Games 33 (tháng 12).

Theo đánh giá của ông Vũ Văn Trung, tại giải lần này, ngoài lực lượng các tuyển thủ quốc gia được quay trở lại đơn vị để thi đấu, việc đầu tư của các huấn luyện viên và vận động viên tại các tỉnh, thành phố, ngành khác rất tốt nên chất lượng chuyên môn của giải cao. Trình độ của các vận động viên tham gia giải không chênh lệch nhiều, từ đó dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt của các nội dung thi đấu tại giải. Do vậy, Ban Tổ chức đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, nhằm tạo nên một sân chơi công bằng, đậm chất thượng võ, nơi các vận động viên thể hiện hết tài năng, cùng nhau thi đấu đầy nhiệt huyết và Fairplay.

Ông Phùng Nguyên Tường Minh, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ, môn Wushu là một trong những môn thế mạnh của ngành thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia giải lần này, ngành mong muốn các huấn luyện viên, vận động viên có dịp thi đấu, cọ xát kỹ năng chuyên môn, chiến thuật, kỹ thuật với các đội có bề dày thành tích trong bộ môn Wushu. Qua đó, địa phương có điều kiện đánh giá chất lượng các vận động viên, tiếp tục đầu tư tập huấn, bồi dưỡng để các vận động viên tham gia những giải đấu quan trọng của quốc gia sắp tới.

Chú thích ảnh
VĐV thi đấu vòng loại nội dung Taolu (quyền biểu diễn).

Giải vô địch Wushu Quốc gia năm 2025 hứa hẹn sẽ mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần thể thao và ý chí vươn lên. Giải đấu lần này không chỉ tôn vinh thể thao, mà còn là cơ hội giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương. Qua đó, chung tay quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên ở nội dung Sanda và Taolu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, mở màn cho một mùa giải hấp dẫn và kịch tính. Giải dự kiến diễn ra đến hết ngày 28/3/2025 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.