Khoảng 40 người bị thương, mất tích trong vụ nổ khí gas ở Paris

Chiều 21/6, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển con phố Rue Saint-Jacques, khiến ít nhất 37 người bị thương, 2 người mất tích và gây ra nhiều thiệt hại tại quận 5 thủ đô Paris của nước Pháp.
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa khắc phục sự cố tại hiện trường vụ nổ được cho là do khí gas ở Paris, Pháp, ngày 21/6/2023. Ảnh: Twitter/TTXVN

Theo các công tố viên, vụ nổ xảy ra lúc 4h55 chiều 21/6 (giờ địa phương) đã gây ra một đám cháy lớn và khiến một tòa nhà đổ sập. Nhiều cửa sổ ở những ngôi nhà xung quanh trong phạm vi 400 m đã bị vỡ. 

Khoảng 70 xe cứu hỏa và trên 300 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường. Hiện các nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 người đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà nêu trên, trong khi 4 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân gây ra vụ việc này đang được khẩn trương làm rõ. Theo những kết quả điều tra ban đầu, đây có thể là một sự cố "nổ khí gas" trong chính tòa nhà đã bị sập.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.