Khoảng 300 người bị thương trong vụ nổ khí gas ở Kenya

Ngày 2/2, Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết khoảng 300 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn lớn do nổ khí gas ở thủ đô Nairobi.

Trên mạng xã hội X, Hội Chữ thập đỏ thông báo các hoạt động cứu hộ của các đợn vị chức năng khác nhau đã giúp đưa 271 người đến các cơ sở y tế ở Nairobi. Trong khi đó, 27 trường hợp khác được sơ cứu tại chỗ. 

Người phát ngôn của chính phủ, Isaac Maigua Mwaura cho biết lửa bùng lên vào tối 1/2 tại khu phố Embakasi, phía Đông Nam thủ đô. Một xe tải không rõ số đăng ký chở đầy khí gas đã phát nổ, "tạo ra quả cầu lửa khổng lồ lan rộng", làm hư hại nhiều phương tiện và tài sản, ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Người phát ngôn Mwaura cho biết thêm những ngôi nhà dân cư lân cận cũng bốc cháy và vẫn còn nhiều người dân bên trong do trời đã khuya.

Đến khoảng 6h30 sáng 2/2 (10h30 sáng cùng ngày, giờ Việt Nam), lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Trong khi đó, nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân gây cháy.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.