Khoảng 30% diện tích canh tác vụ Đông Xuân có nước gieo cấy tại Hà Nội

Ngày 23/1, bước vào đợt 1 lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố Hà Nội đã vận hành sớm 54 trạm bơm; trong đó, có 2 trạm bơm trọng điểm chống hạn là Trung Hà và Phù Sa. Tại Hà Nội, khoảng 30% diện tích canh tác vụ Xuân cũng đã có nước gieo cấy.
Chú thích ảnh
Trạm bơm dã chiến Trung Hà được lắp đặt tại vị trí trạm bơm Trung Hà cũ (xã Thái Hoà, huyện Ba Vì), có 15 tổ máy, tổng công suất 1.100m3/h đã hoàn thành, sẵn sàng lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024 trong đợi 1. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Có được kết quả này theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi sông Tích Nguyễn Chí Hải là do các nhà máy thủy điện điều tiết nước đúng kế hoạch, hai trạm bơm đã được hạ thấp cao trình lấy nước. 

Ông Hải cho biết, công ty đã vận hành tối đa công suất hai trạm bơm dã chiến Trung Hà và Phù Sa. Thực tế mực nước sông Đà lúc 7h sáng nay đạt 4,8m, cao hơn mực nước thiết kế của Trạm bơm dã chiến Trung Hà 2,45m. Còn mực nước sông Hồng đạt 2,33m, cao hơn Trạm bơm dã chiến Phù Sa 1,03m.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi sông Đáy, tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết, đơn vị đã vận hành Trạm bơm Đan Hoài thay thế Trạm bơm dã chiến Bá Giang... 

Thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), 4 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 54 trạm bơm, 158 tổ máy với tổng lưu lượng 268.000 m3/giờ. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương nhiều trạm bơm vẫn chưa thể hoạt động trong điều kiện nguồn nước hạn chế, như: cống Cẩm Đình, trạm bơm Liên Mạc, trạm bơm Ấp Bắc (Hà Nội).

Để sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện, ông Đào Quang Khải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục vận hành tối đa công trình lấy nước để thau rửa hệ thống, bơm trữ nước vào các kênh tiêu, ao hồ đầm, vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất, gieo cấy ngay trong đợt 1 (từ 0h ngày 23/1 đến 24h ngày 30/1).

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi vận hành hồ đúng quy trình, thời vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất. UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ tối đa lấy nước, đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó, không để thất thoát, lãng phí nguồn nước.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.