Khoảng 1.500 doanh nghiệp là nạn nhân vụ tấn công bằng mã độc tống tiền mới nhất

Khoảng 800-1.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào công ty công nghệ thông tin Mỹ Kaseya vào ngày 2/7 vừa qua.
Chú thích ảnh
Một trung tâm an ninh mạng. Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Trao đổi với báo giới ngày 5/7, Giám đốc điều hành (CEO) Kaseya Fred Voccola cho biết rất khó để xác định chính xác tác động của cuộc tấn công mạng vừa qua vì các nạn nhân chính trong vụ việc này chủ yếu là các khách hàng gián tiếp của Kaseya (là những khách hàng của các doanh nghiệp của Kaseya trực tiếp cung cấp dịch vụ). Ông ước tính khoảng 800 đến 1.500 doanh nghiệp là nạn nhân trong vụ tấn công này.

Trên trang web của mình, Kaseya cho biết số doanh nghiệp trên toàn cầu gián tiếp bị ảnh hưởng có thể lên tới 1.500 công ty. Tuy nhiên, chỉ có 60 khách hàng trực tiếp của Kaseya là nạn nhân trong vụ tấn công bằng mã độc tống tiền này. 

Công ty Kaseya có trụ sở tại Miami, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho khoảng 40.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Vụ tấn công nhằm vào Kaseya xảy ra từ tối 2/7, dẫn đến tê liệt hệ thống thanh toán của chuỗi siêu thị lớn nhất tại Thụy Điển. Chuỗi siêu thị Coop của Thụy Điển là một trong số nạn nhân, buộc phải đóng cửa khoảng 800 cửa hàng trên toàn quốc trong 3 ngày. Coop không phải là khách hàng trực tiếp của Kaseya, nhưng nhà thầu phụ Visma Esscom của chuỗi siêu thị này là mục tiêu của vụ tấn công mạng. Các tin tặc nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập trên đã yêu cầu 70 triệu USD để khôi phục tất cả dữ liệu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, mặc dù họ sẵn sàng giảm bớt yêu cầu của mình trong các đàm phán riêng với một chuyên gia an ninh mạng.

Đây là vụ tấn công mạng mới nhất trong loạt vụ việc tương tự xảy ra trong thời gian gần đây trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ. Các vụ tấn công mạng sử dụng mã độc thường được thực hiện theo phương thức mã hóa để cô lập dữ liệu trong hệ thống và đòi nạn nhân phải trả tiền chuộc. Theo công ty an ninh mạng Emsisoft, năm ngoái, các tin tặc có thể đã kiếm được khoảng 18 tỷ USD tiền chuộc kiểu này.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trong bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tạp chí China Cyberspace ngày 13/9, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân (Chen Yixin) đã cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, kêu gọi các khuôn khổ phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ và quản trị toàn cầu chặt chẽ hơn đối với công nghệ mới nổi này.

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.  Sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch, dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo. Đây là xu hướng hiện đại hóa hạ tầng di động của nhiều quốc gia và nhà khai thác.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.