Khoảng 150-200 cuộc điện thoại/tháng phản ánh tình trạng buôn lậu, hàng giả

Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia Đỗ Ngọc Cảnh cho biết: 3 năm qua trung bình mỗi tháng đường dây nóng của Ban chỉ đạo tiếp nhận từ từ 150- 200 cuộc điện thoại phản ánh về buôn lậu, hàng giả.
Chú thích ảnh
Nhờ những tin báo kịp thời, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện tịch thu và tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa: Đức Thọ/TTXVN.

“Nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế lớn được người dân phản ánh qua đường dây nóng của BCĐ 389 Quốc gia được phát hiện xử lý. 100% tin báo qua đường dây nóng đã được phân loại, xử lý kịp thời. Trong đó, nhiều tin báo đã được các địa phương, đơn vị chức năng xử lý đạt kết quả góp phần chung vào cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả", ông Đỗ Ngọc Cảnh cho biết thêm.

Theo BCĐ 389 Quốc gia, thông qua đường dây nóng, nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế lớn đã được phát hiện xử lý như: Vụ lợi dụng việc hoàn thuế VAT để chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước xảy ra tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; vụ nhập lậu hàng nghìn điện thoại qua đường hàng không; vụ sản xuất buôn bán hàng giả là Mỹ phẩm xảy ra tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ gần 20 tấn mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc... 

"Tuy nhiên, việc tuyên truyền, quảng bá số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác chưa được làm liên tục, đều khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhận thức của một bộ phận người dân khi cung cấp, phản ảnh tin cũng chưa tốt. Người dân chưa hiểu và nhận thức đúng về công việc, lĩnh vực hoạt động của BCĐ 389 Quốc gia. Vì vậy, đã cung cấp nhiều thông tin không thuộc lĩnh vực về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: Phản ảnh về tranh chấp đất đai, về hành vi lừa đảo, về an ninh trật tự xã hội, về thủ tục hải quan, về việc xin tư vấn phân biệt hàng thật, hàng giả...”, ông Cảnh nói.

BCĐ 389 Quốc gia đã có văn bản chỉ đạo việc thiết lập đường dây nóng tại tất cả các BCĐ 389 các bộ, ngành thành viên và các địa phương; xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng. 

Hiện nay, nhiều nội dung tin báo về các vụ việc cần phản ứng nhanh nhưng chưa có cơ chế tài ràng buộc trách nhiệm của các lực lượng trong việc nhận và xử lý tin. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.