Khoan phá đá tảng sạt trượt chia cắt Quốc lộ 12 - Điện Biên

Đơn vị thi công đã huy động máy móc tiến hành khoan, đục phá tảng đá thành từng khối nhỏ để đưa ra khỏi lòng đường.
Khoan phá đá tảng sạt trượt chia cắt Quốc lộ 12 - Điện Biên ảnh 1

Đơn vị thi công khẩn trương khoan phá tảng đá, giải phóng mặt đường. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Đến 14 giờ ngày 6/9, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ 2 Điện Biên vẫn đang nỗ lực khắc phục để thông tuyến, sau sự cố tảng đá lớn sạt trượt từ vách ta luy dương xuống mặt đường Quốc lộ 12 vào lúc 19h30 ngày 5/9 tại Km235 thuộc khu vực đỉnh đèo Keo Lôm, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khiến giao thông tê liệt.

Có mặt tại hiện trường vào sáng 6/9, phóng viên chứng kiến hàng trăm người dân và phương tiện bị ùn tắc, kéo thành hàng dài hai bên điểm sạt. Đơn vị thi công đã huy động máy móc tiến hành khoan, đục phá tảng đá thành từng khối nhỏ để đưa ra khỏi lòng đường.

Do phải chờ đợi lâu, nhiều người dân đã bỏ lại phương tiện để đi bộ qua điểm sạt nên đơn vị thi công cũng tạo điều kiện, thỉnh thoảng dừng phá đá để người dân đi qua. Tuy nhiên do tại điểm sạt, lượng bùn nhão từ ta luy dương tràn xuống mặt đường khiến cho người đi bộ qua đây cũng không dễ dàng.


Ông Bùi Giáp Thìn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ 2 Điện Biên cho biết: Đơn vị cố gắng trong ngày 6/9 khắc phục tạm thời sự cố để xe trọng tải nhỏ có thể lưu thông. Do tảng đá có khối lượng lớn nên việc khoan phá gặp nhiều khó khăn.
Xuân Tư - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Chiều 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh lũ BOT Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam Hồng, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số cây xanh bị gãy đổ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây cản trở giao thông trên tuyến.

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng bổ sung một chương riêng về nhà ở cho thuê, nhằm thể chế hóa chủ trương ưu tiên phát triển loại hình này, nhất là tại các đô thị lớn.