Khóa họp 80 ĐHĐ LHQ: Lãnh đạo Syria lần đầu tiên tham dự sau gần 60 năm

Truyền thông nhà nước Syria ngày 22/9 đưa tin Tổng thống nước này Ahmed al-Sharaa đã tới New York (Mỹ) để tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ). Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Syria tham gia sự kiện này kể từ năm 1967.
Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại một sự kiện ở Damascus, ngày 13/3/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo kế hoạch, Tổng thống al-Sharaa sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp của ĐHĐ LHQ khóa 80 vào ngày 23/9.

Ông al-Sharaa lên nắm quyền tại Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024. Ông al-Sharaa đã đạt thắng lợi ngoại giao lớn hồi tháng 5 vừa qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chính quyền của ông tại cuộc gặp ở Riyadh, Saudi Arabia.

Sau đó, Mỹ đã dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt đối với Syria và Washington cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của ông al-Sharaa nhằm thống nhất và ổn định đất nước.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.