Trung Quốc 'trình làng' tàu hỏa siêu tốc sử dụng công nghệ HTS

Ngày 13/1, Trung Quốc đã cho chạy thử tàu hỏa siêu tốc sử dụng công nghệ đệm từ siêu dẫn nhiệt độ cao (HTS) tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. 

Chú thích ảnh
Tàu hỏa siêu tốc sử dụng công nghệ đệm từ siêu dẫn nhiệt độ cao trong buổi chạy thử tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu này do Đại học Giao thông Tây Nam cùng với Công ty TNHH Đường sắt Trung Quốc và Công ty TNHH CRRC Corporation hợp tác phát triển trong dự án trị giá 60 triệu nhân dân tệ (9,3 triệu USD). Theo Đại học Giao thông Tây Nam, tàu được thiết kế để có thể chạy với vận tốc 620 km/giờ
Trong lần chạy thử trên tuyến đường ray, con tàu này đã từ từ chạy dọc đường ray. Theo các chuyên gia, đây là bước phát triển lớn khi công nghệ HTS thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nay đã được triển khai thực tế. 

Các chuyên gia nhận định rằng  công nghệ HTS so với các công nghệ đệm từ khác, rất phù hợp cho các phương tiện vận chuyển siêu nhanh trong các ống chân không trong tương lai không xa, nơi các tàu có thể đạt tới tốc độ trên 1.000 km/giờ.

Minh Châu  (TTXVN)
Những hành khách đầu tiên đi tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop
Những hành khách đầu tiên đi tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop

Công ty Virgin Hyperloop vừa hoàn tất thử nghiệm tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop vượt trội có chở hành khách tại sa mạc Nevada (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN