Thắp lên ngọn lửa trí thức và nhân văn trong môi trường giáo dục

Trong hai ngày 25-26/5, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” cùng chuỗi hội thảo: “Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong cơ chế đổi mới tại các đơn vị hiện nay”, hội thảo với các nhà khoa học về “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Các hoạt động này nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên đoàn viên công đoàn - những người đang tận tâm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của các đơn vị, trường học.

Phát biểu trong chương trình “Cảm ơn người lao động” chiều 26/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cho biết: Trong những năm qua, ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nhằm thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Quá trình đổi mới đó đặt ra không ít áp lực, thách thức đối với đội ngũ viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với nghề và khát vọng cống hiến, đội ngũ viên chức, người lao động trong ngành đã không ngừng nỗ lực vượt khó, thích ứng với những yêu cầu mới, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nước nhà.

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, khi đã kết hợp hài hòa và nhân văn giữa một bên là hội thảo khoa học mang tầm vĩ mô với chương trình “Cảm ơn người lao động” hôm nay mang tính thực chất, hướng về cơ sở, quan tâm, tri ân trực tiếp đến người lao động.

Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, gắn phong trào công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và của ngành.

Theo ông Huỳnh Thanh Xuân, môi trường giáo dục đại học, viện nghiên cứu là một hệ sinh thái đặc thù. Ở đó, để có được một công trình nghiên cứu khoa học đỉnh cao, một công nghệ được chuyển giao mang lại giá trị kinh tế lớn cho xã hội, chúng ta không thể không nhắc đến hai lực lượng: Đó là các nhà giáo, nhà khoa học - là ngọn lửa tiên phong của tri thức, đó là đội ngũ những người lao động, nhân viên, phục vụ được ví như điểm tựa thầm lặng.

Biểu dương và chúc mừng 71 nhà khoa học xuất sắc được tôn vinh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Đây là đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong ngành Giáo dục, đại diện cho tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ để chinh phục những đỉnh cao khoa học, khẳng định vị thế của trí thức Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tìm ra những giải pháp công nghệ thiết thực nhất để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Bên cạnh các công trình khoa học, tổ chức Công đoàn cũng vinh danh và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới 123 anh chị em người lao động tiêu biểu. Đó là những nhân viên, những kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tỉ mỉ, những người lao công giữ cho giảng đường luôn sạch đẹp, là những người bảo vệ thầm lặng giữ cho sự an toàn và bình yên của nhà trường. Trong số 123 người lao động được tri ân, có những anh chị em dù sức khỏe không tốt, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mức lương hợp đồng còn khiêm tốn, nhưng vẫn luôn bám nghề, bám trường với lòng tận tụy đáng trân trọng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần của Tháng Công nhân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam và công đoàn các đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cơ chế đổi mới tại các cơ sở giáo dục.

Các đơn vị phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, phúc lợi và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, có không gian sáng tạo, tăng cường công bố bài báo quốc tế, đăng ký sở hữu trí tuệ và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, biến chất xám thành động lực phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ: Đất nước đang chuyển mình vào kỷ nguyên mới với những cơ hội và thách thức rất lớn. Tất cả đều lấy người lao động làm trung tâm, làm động lực cho sự phát triển. Ở mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, nguồn lực con người cũng là thành tố quan trọng tạo nên sức mạnh, giá trị với những mối quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, với những nỗ lực vượt qua rào cản, thách thức của công việc trong yêu cầu đổi mới.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn tìm kiếm cách thức tổ chức hoạt động ý nghĩa nhất, hiệu quả nhất, giúp cho người lao động yên tâm công tác và cống hiến hết mình.
Nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 71 nhà khoa học xuất sắc đến từ các đại học, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đồng thời, trao tặng tiền mặt và các phần quà từ nhà tài trợ cho 123 người lao động tiêu biểu, các nhà khoa học với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, tại hội thảo “Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong cơ chế đổi mới tại các đơn vị hiện nay”, những người lao động làm các công việc thầm lặng trong nhà trường như: nhân viên tạp vụ, lao công, bảo vệ, kỹ thuật điện - nước… đã có dịp chia sẻ về những công việc hàng ngày, góp phần cho sự phát triển của đơn vị công tác. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã giải đáp, trao đổi về việc vận dụng chính sách để giúp đỡ người lao động vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Anh Âu Chiến Thắng, nhân viên kỹ thuật điện nước, Trường Đại học Vinh chia sẻ: Gần 20 năm gắn bó với nhà trường, niềm vui giản dị nhưng rất đỗi tự hào là được thấy những giảng đường luôn sáng đèn, hệ thống điện, cơ sở vật chất được vận hành an toàn, ổn định, góp phần phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của thầy cô và sinh viên. Bên cạnh đó, sự động viên kịp thời, những hoạt động chăm lo thiết thực, những lời thăm hỏi chân tình trong lúc khó khăn hay những dịp đặc biệt… từ phía lãnh đạo nhà trường, công đoàn các cấp là sự sẻ chia, là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi yên tâm công tác, thêm gắn bó với nghề và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các nhà khoa học tiêu biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại hội thảo với các nhà khoa học về chủ đề “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW”, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã chia sẻ những câu chuyện của cá nhân trên hành trình nghiên cứu cũng như đề xuất những ý tưởng, giải pháp thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học trong nhà trường, gia tăng giá trị, chất lượng của các công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ.  

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đào Văn Dương, Đại học Phenikaa chia sẻ: Hành trình nghiên cứu khoa học là quá trình kiên trì học hỏi, không ngừng vượt qua khó khăn, nhiều thử thách và thất bại. Nhưng với nhà khoa học, mỗi thất bại là một lần vượt qua chính mình để trưởng thành và có được thành công, đóng góp cho sự phát triển chung của nền khoa học công nghệ nước nhà.

Việt Hà (TTXVN)
Động lực lớn cho các nhà khoa học, trí thức
Động lực lớn cho các nhà khoa học, trí thức

Sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (ngày 16/5), các nhà khoa học, trí thức bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào quan điểm "nhà khoa học có vai trò trung tâm, kết nối để phục vụ sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới". 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN