Sản phẩm khoa học công nghệ của trường đại học khắc phục hậu quả bão lũ

Đại học Bách khoa Hà Nội đã thành lập các tổ công tác gồm các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, triển khai nghiên cứu các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh hiện trường được các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội xử lý trực tiếp tại trung tâm chỉ huy, phục vụ đắc lực công tác điều hành. Ảnh: HUST. 

Theo PGS. TS Trương Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội, các sản phẩm khoa học công nghệ của trường như: Quan trắc địa số; xây dựng bản đồ 3D... sẽ góp phần giúp các địa phương triển khai chỉ đạo, điều hành, cứu nạn cứu hộ và tiếp cận, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu vực bị cô lập bởi bão lũ.

Hệ thống thông tin vô tuyến cơ động của Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội phục vụ các công tác thu thập dữ liệu, hiển thị trực quan, phục vụ chỉ huy đoàn và hỗ trợ công tác điều hành, nắm bắt thông tin, hiện trạng thực tiễn và truyền dẫn từ xa đến chỉ huy các cấp cao hơn thông qua kết nối mạng. Hệ thống này có thể định vị đối tượng cần phải ứng cứu để đưa thiết bị tiếp cận và tạo ra các hình ảnh xử lý hậu kỳ để đánh giá mức độ thiệt hại các khu vực cần quan tâm khôi phục... 

Các nghiên cứu trên được Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai từ đề tài cấp Sở năm 2013 - 2014 về hệ thống cảm biến thiết lập tại các toà nhà cao tầng kết nối trung tâm điều hành cảnh báo sự cố cháy và giúp các lực lượng cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy khi điều hành thiết bị chữa cháy.  

Một trong những ưu điểm được chứng minh trong thực tiễn vùng bão lũ là việc thiết lập hệ thống thiết bị cơ động, nhanh chóng, thích hợp với công tác cứu hộ, cứu nạn cần triển khai nhanh. 

Tại điếm canh đê Cầu Găng, thôn Yên Vĩ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do thiếu cơ sở hạ tầng, Đại học Bách khoa Hà Nội đã thiết lập hệ thống trong vòng 35 phút và có thể kết thúc toàn bộ nhiệm vụ thu thập dữ liệu, hình ảnh hiện trường... Sau khi lắp đặt thiết bị, giảng viên, sinh viên triển khai điều khiển UAV bay quan sát địa hình dọc tuyến điện dẫn vào thôn và quan sát tình hình ngập lụt của khu dân cư (bị cô lập do ngập lụt)... để lên phương án xử lý kịp thời.

Lê Vân/Báo Tin tức
Trường Đại học Giao thông vận tải dẫn đầu về số lượng sinh viên nghiên cứu khoa học
Trường Đại học Giao thông vận tải dẫn đầu về số lượng sinh viên nghiên cứu khoa học

Năm 2024, Trường Đại học Giao thông vận tải đứng đầu các trường đại học, với hơn 700 đề tài của hơn 2.000 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN