Phát triển vật liệu mới mô phỏng bụi Mặt Trăng

Một nhóm nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Thám hiểm không gian thuộc Đại học New York Abu Dhabi (NYUAD) của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), do Tiến sĩ Dimitra Atri đứng đầu, đã phát triển một loại đất mô phỏng Mặt Trăng có đặc tính gần giống với bụi Mặt Trăng.

Chú thích ảnh
Mặt trăng nhìn từ Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Được gọi là Emirates Lunar Simulant, vật liệu này cho phép các nhà khoa học thử nghiệm những thiết bị cho sứ mệnh Mặt Trăng sau này của UAE. Do khó vận chuyển được lượng lớn đất Mặt Trăng về Trái Đất để phục vụ cho các hoạt động thử nghiệm nên việc tạo ra Emirates Lunar Simulant sẽ có ý nghĩa rất lớn. Các nhà nghiên cứu đã phát triển Emirates Lunar Simulant từ các loại đá giàu anorthosite, được tìm thấy ở chính UAE. Đây là loại đá có thành phần rất giống với các khoáng chất và hóa học có trong các mẫu đất lấy về từ Mặt Trăng nên là vật liệu lý tưởng cho các hoạt động thử nghiệm thiết bị và đào tạo các phi hành gia.

Nhóm nghiên cứu, gồm nhà khoa học Vigneshwaran Krishnamoorthi và các sinh viên từ NYUAD, đã sử dụng vật liệu mô phỏng để đánh giá hoạt động của các thiết bị khi thực hiện các sứ mệnh quan trọng như đổ bộ, thăm dò bề mặt, xây dựng và khai thác tài nguyên.

Tiến sĩ Atri nói rõ: "Bằng cách tận dụng các nguồn tài nguyên địa chất địa phương để thúc đẩy khoa học hành tinh, dự án sẽ giúp củng cố vai trò của UAE trong lĩnh vực thám hiểm không gian và đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu cho các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng trong tương lai".

Cũng theo vị Tiến sĩ này, Emirates Lunar Simulant sẽ đóng vai trò quan trọng trong thử nghiệm hiệu suất của xe tự hành, đào tạo phi hành gia và xác nhận thiết bị khám phá Mặt Trăng, giúp tối ưu hóa các sứ mệnh và giảm rủi ro cho các cuộc thám hiểm "chị Hằng" trong tương lai.

Phòng thí nghiệm Thám hiểm không gian của NYUAD có trụ sở tại Trung tâm Vật lý thiên văn và Khoa học không gian (CASS), chuyên nghiên cứu phát triển khoa học hành tinh và thám hiểm không gian.

Bích Liên (TTXVN)
Phát hiện 128 mặt trăng mới quay quanh sao Thổ
Phát hiện 128 mặt trăng mới quay quanh sao Thổ

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện thêm 128 mặt trăng mới quay quanh sao Thổ, nâng tổng số mặt trăng của sao Thổ lên 274. Điều này khiến sao Thổ trở thành hành tinh dẫn đầu về số lượng mặt trăng trong hệ Mặt Trời, vượt qua cả sao Mộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN