Giáo viên hướng dẫn và các thành viên đội robot IRONCORTEX (THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm.
Chinh phục thử thách
Sau hơn 4 tháng phát động và tổ chức trên quy mô toàn quốc, cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 (FARC 2025) đã tìm ra 50 đội xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, diễn ra ngày 2-3/8 tại Hà Nội. Cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 có chủ đề “Nông nghiệp bền vững” (Sustainable Agriculture). Vòng thi Robotics, thử thách dành cho robot của các đội là thực hiện nhiệm vụ : Vận chuyển đất và hạt giống vào nhà kính để sản xuất, thu hoạch. Hai đội thi hợp sức tạo thành “liên minh” duy trì hoạt động sản xuất hạt giống và thu hoạch các loại nông sản khác nhau, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp…
Với niềm đam mê sáng tạo, các học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong gồm: Nguyễn Khải Huyền (đội trưởng), Lương Hiếu Ngân, Lê Duy Mạnh, Ngô Xuân Hải và Nguyễn Ngọc Hoàng Xuân Hòa, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Võ Thị Hương Trang đã chế tạo, đặt tên cho robot là “IRONCORTEX”. Vượt qua rất nhiều đội thi xuất sắc đến từ các trường trung học phổ thông trong cả nước, IRONCORTEX cùng với robot LIONKING 1 của Trường Trung học phổ thông Xuân Mai (Hà Nội) trở thành quán quân.
Bạn Lương Hiếu Ngân chia sẻ, các thành viên trong đội đã tìm đến và liên kết với nhau bằng niềm đam mê lập trình, chế tạo robot. Hơn hai tháng, đều đặn sau giờ lên lớp, cả đội cùng về nhà riêng của cô giáo để tìm tòi, tháo lắp các linh kiện rồi thử, sửa liên tục. Có những buổi, cả đội làm việc miệt mài quên giờ nghỉ, ăn cơm…Từ bản phác thảo đầu tiên đến khi robot hoàn thiện đều phản ánh sự quan sát kỹ lưỡng, phản biện thực tế và tinh thần tập thể của đội.
Robot “IRONCORTEX” được thiết kế có thể đưa bóng vào nhà kính cao 90cm bằng cách kéo dây; khay chứa bóng có thể nghiêng để đổ vào nhà kính. Đội dùng tay gắp servo kết hợp cảm biến siêu âm để gắp và thả nông sản vào giỏ, đảm bảo độ chính xác. Robot di chuyển được nhờ sử dụng bánh đa hướng ở phía trước và 2 động cơ kèm bánh để dẫn động…
Bạn Ngô Xuân Hải hào hứng giới thiệu thêm về robot IRONCORTEX, để đảm bảo robot hoạt động ổn định, linh hoạt và tuân thủ luật thi đấu, toàn đội xây dựng chương trình điều khiển tối ưu, kết hợp giữa điều khiển thủ công và xử lý tín hiệu từ cảm biến. Hoạt động của robot, từ di chuyển, xoay hướng đến gắp và thả bóng, đều được điều khiển dễ dàng qua tay cầm PS2. Hệ thống nâng, treo được tích hợp thay vì dùng 2 motor riêng biệt. IRONCORTEX có thiết kế cơ cấu truyền động thông minh bằng dây dù - nhông - curoa, cho phép nâng rổ và leo treo chỉ với 1 motor duy nhất…
Với chủ đề “Nông nghiệp bền vững”, đội thi Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong rất khéo léo sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường khi chế tạo robot. Ngoài các linh kiện điện tử, IRONCORTEX phần lớn được tái chế từ ống nhựa PVC và cơ cấu cuộn dây sử dụng ống PVC, giúp tiết kiệm chi phí, nhẹ, bền…
“Chúng em tập trung tối ưu hóa cả phần cơ khí lẫn lập trình, giúp robot vận hành ổn định, xử lý nhanh và chính xác nên giành được điểm cao. Robot IRONCORTEX thiết kế có nhiều điểm vượt trội. Khi cần dừng motor, cả hai kênh điều khiển được set về mức cao nhất (giá trị 4095). Cách này tạo ra cơ chế hãm ngắn mạch, lợi dụng dòng điện cảm ứng trong motor để sinh lực cản, giúp dừng nhanh và không bị tuột do tải trọng. Khả năng kết nối tay điều khiển vượt trội, code tự reset khi không tìm thấy tay cầm PS2. Hệ thống tự tìm và khởi tạo tay cầm PS2, nếu lỗi sẽ reset mạch tự động 3 lần mà không cần tắt mở thủ công…”, bạn Nguyễn Ngọc Hoàng Xuân Hòa chia sẻ bí quyết giành quán quân cuộc thi.
Ước muốn một sản phẩm robot “thật”
Robot IRONCORTEX trở thành quán quân Cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025. Thế nhưng, những cô cậu học trò miền “quê lúa” ở xã Tây Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) trải qua hành trình vượt khó để có được thành quả đó. Không có xưởng chế tạo hay phòng thí nghiệm chuyên dụng, các em phải tự mày mò, gọt giũa, chỉnh sửa những chi tiết tỉ mỉ đạt độ chính xác cao… Nhiều linh kiện robot được tận dụng từ thiết bị cũ hoặc đặt mua từ xa, vừa tốn kinh phí vừa tốn thời gian chờ đợi. Có khi chỉ vì một lỗi kỹ thuật nhỏ, cả nhóm phải nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và mất nhiều ngày tìm giải pháp khắc phục…
Trong tương lai, các học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong mong muốn phát triển robot IRONCORTEX thực hiện thêm nhiệm vụ trong vườn cây. Robot có thể tự sạc pin bằng năng lượng mặt trời, tự hành cắt cỏ, tự đo cảm biến độ ẩm PH, dinh dưỡng trong đất để tưới cây, bón phân, có rada mini rà soát, cảnh báo những mối nguy hại trong vườn. Định kỳ, robot chụp hình lá và cây trong vườn gửi về cho hệ thống AI phân tích bệnh rồi đưa ra hướng xử lý…
Giáo viên hướng dẫn và các thành viên đội robot IRONCORTEX (THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm.
Bạn Nguyễn Khải Huyền, đội trưởng đội thi robot IRONCORTEX bày tỏ, chúng em mong muốn có doanh nghiệp tham gia hỗ trợ để chúng em có được sản phẩm thật chứ không chỉ là robot đi thi đấu, biểu diễn… Hàng ngày, nông dân ở quê mình vất vả với ruộng đồng từ khi trồng trọt đến thu hoạch. Chúng em ước muốn robot này thực sự trở thành người bạn đồng hành của nông dân, giúp họ tiết kiệm công sức, nâng cao năng suất và tiến tới nền nông nghiệp thông minh, bền vững…
Từ “đề bài” của một cuộc thi, học sinh được khơi dậy ý tưởng sáng tạo và khát vọng tạo ra những sản phẩm gắn liền với thực tiễn. Với những gì các em đã thể hiện, chúng ta thấy rõ tinh thần học hỏi không ngừng, dám nghĩ, dám làm và mong muốn đóng góp tri thức cho cộng đồng…
Cô Võ Thị Hương Trang, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, người đồng hành với các em trong suốt hành trình sáng tạo, nhận định: Giải thưởng tại FPTU AI & Robotics Challenge 2025 là bước đệm quan trọng, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Từ một vùng quê nghèo, các em chứng minh rằng sự đam mê và sáng tạo có thể đưa mình vươn tới tầm cao mới. Điều đáng quý nhất không chỉ là chiếc cúp vô địch mà còn là việc các em đã hiểu biết về công nghệ, biết chia sẻ với sự khó khăn vất vả của người nông dân…
Tin rằng, với xu thế phát triển của công nghệ như hiện nay, robot IRONCORTEX ngày càng được hoàn thiện. Không lâu nữa, robot này sẽ có trên những cánh đồng, đồng hành cùng nông dân trong kỷ nguyên nông nghiệp thông minh…