Cuộc thi 'Ảnh Đẹp - Video Ấn tượng về Nam Khánh Hòa năm 2025'

Sáng 5/8, tại Khu du lịch Vĩnh Hy Resort, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận tổ chức họp báo, phát động Cuộc thi “Ảnh Đẹp - Video Ấn tượng về Nam Khánh Hòa năm 2025”, nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đến với du khách.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Anh Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) phát động cuộc thi. 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận Nguyễn Anh Vũ nêu rõ: Để ngành du lịch ở vùng đất phía Nam tiếp tục bứt phá, hướng đến phát triển thành du lịch xanh, việc tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế cũng như cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch là rất quan trọng. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá từ các cơ quan truyền thông là rất cần thiết.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ lựa chọn được những tác phẩm nhiếp ảnh, video xuất sắc, ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, điểm đến đặc sắc, lễ hội, ẩm thực và hình ảnh người dân thân thiện, mến khách… tại vùng đất phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao và sức lan tỏa mạnh mẽ sẽ góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh địa phương đến với du khách.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Ban tổ chức đã gợi ý nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc, biển xanh - cát trắng - nắng vàng để các tác giả sáng tạo tác phẩm dự thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 5/8 đến hết ngày 30/9. Dự kiến ngày 1/10/2025 sẽ diễn ra lễ công bố và trao giải. Tổng giá trị giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích là hơn 60 triệu đồng; giải thưởng cho tác phẩm ảnh giành giải Nhất là 10 triệu đồng; tác phẩm video là 20 triệu đồng.

Các tác phẩm đạt giải sẽ được chọn để sử dụng trong hoạt động quảng bá, truyền thông du lịch về vùng đất phía Nam của tỉnh Khánh Hòa trên các phương tiện truyền thông, website, ấn phẩm quảng bá, lễ hội, sự kiện du lịch trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) ký kết với Dự án xác minh doanh nghiệp Online – Verify.vn. 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, du lịch khu vực phía Nam của tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận đã khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, nhất là du lịch biển và du lịch văn hóa gắn với bảo tồn di sản của các dân tộc. Nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, mang đậm bản sắc vùng đất Ninh Thuận (cũ) đã được giới thiệu.

Trong 7 tháng của năm 2025, lượng du khách đến với địa phương ở phía Nam của tỉnh tăng cao, với gần 3 triệu lượt khách đến tham quan trải nghiệm, nghỉ dưỡng; trong đó khách nội địa đạt 2,8 triệu lượt; khách quốc tế đạt trên 100.000 lượt. Đây là tín hiệu tích cực góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số mà Khánh Hòa đã đặt ra.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.