Khoa học, công nghệ tạo động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ

Ngày 8/11, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (gồm 14 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) năm 2024.

Đây là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chú thích ảnh
Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị. 

Hội nghị là dịp để các đơn vị, địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh trao đổi kinh nghiệm; tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2024, từ đó đề ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng trong 2 năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng. Để tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả hơn nữa hoạt động này, các đại biểu cần tập trung nhìn nhận, rà soát, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, từ đó tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp để tiếp tục thúc đẩy, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong vùng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. 

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng giai đoạn 2022-2024, đặc biệt là việc quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển; xây dựng, triển khai kế hoạch ngành năm 2025; giải pháp huy động nguồn lực đầu tư và triển khai các chương trình khoa học, công nghệ quốc gia tại địa phương; xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ 2013… Các đại biểu cũng nêu rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ trong thời gian tới.

Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và vùng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; tăng cường nguồn lực đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực của các tổ chức khoa học và công nghệ. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhất là sản phẩm chủ lực, đặc sản và lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh; nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong vùng…  

Các tỉnh, thành phố tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường, doanh nghiệp khoa học, công nghệ; cải thiện và nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) của địa phương. Cùng với đó là đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh hợp tác trong nước, quốc tế lĩnh vực khoa học và công nghệ…

Chú thích ảnh
Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao biển tượng trưng số tiền 100 triệu đồng ủng hộ người dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do thiên tai.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định trao biển tượng trưng số tiền 100 triệu đồng ủng hộ người dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do thiên tai.

Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ năm 2026 sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức.

Bài, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.