Kho vũ khí Mỹ suy giảm, châu Âu lo cam kết với NATO khó thành hiện thực

Nhiều nước châu Âu ngày càng lo ngại Mỹ sẽ không đủ năng lực đáp ứng các cam kết cung cấp vũ khí cho đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh kho dự trữ quân sự của Washington suy giảm đáng kể sau các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong cuộc họp báo sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lahay, Hà Lan, ngày 25/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Anh, diễn biến này khiến nhiều nước châu Âu phải tính đến các phương án tăng cường năng lực tự trang bị để bảo đảm an ninh.

Khi các nhà lãnh đạo NATO, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhóm họp tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Washington dự kiến sẽ thúc đẩy các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời tìm cách trấn an những nghi ngại về mức độ cam kết lâu dài của chính quyền Mỹ đối với liên minh quân sự này.

Từ đầu năm đến nay, Mỹ đã trì hoãn hoặc hủy bỏ việc chuyển giao một loạt khí tài quan trọng cho các nước châu Âu, gồm tên lửa hành trình Tomahawk, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đặc biệt là tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Theo ước tính, đến tháng 4 năm nay, Mỹ đã sử dụng khoảng một nửa kho dự trữ PAC-3 trong cuộc xung đột với Iran.

Đây đều là những loại vũ khí có vai trò then chốt trong việc đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ukraine, đồng thời cũng là năng lực phòng thủ thiết yếu của châu Âu nếu xảy ra xung đột vũ trang với Nga.

Sau đợt tập kích của Nga hôm 6/7 khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không nước này đã không thể đánh chặn khoảng 23 tên lửa đạn đạo nằm trong đợt tấn công quy mô lớn, kết hợp cùng nhiều tên lửa và máy bay không người lái. “Theo đúng nghĩa đen, nguyên nhân là chúng tôi không có đủ tên lửa đánh chặn”, ông Zelensky viết.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng là sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Mỹ và các đối tác châu Âu cần đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, qua đó bảo vệ tính mạng người dân.

Lo ngại gia tăng tại các nước châu Âu

Chú thích ảnh
 Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vũ khí cũng làm gia tăng sự bất mãn tại nhiều nước châu Âu. Tuy nhiên, các nước vẫn tránh đối đầu trực diện với chính quyền Mỹ nhằm không đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào nguy cơ rạn nứt sâu sắc hơn.

“Một lúc có tới năm hoặc sáu yếu tố cùng tác động”, một nhà ngoại giao châu Âu nhận định. Theo người này, nguyên nhân xuất phát từ việc kho dự trữ của Mỹ suy giảm sau các cuộc xung đột ở Iran và Ukraine, chiến lược chuyển trọng tâm quốc phòng từ châu Âu sang châu Á, cũng như số tên lửa đánh chặn mới sản xuất được ưu tiên chuyển cho các đồng minh như Israel. “Chúng tôi hiểu rằng mình không phải khách hàng được ưu tiên số một”, nhà ngoại giao này nói.

Năm thứ hai liên tiếp dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ yêu cầu các nước NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP, đồng thời kỳ vọng phần lớn nguồn ngân sách bổ sung sẽ được dành để mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu bắt đầu đặt câu hỏi liệu Washington có còn bảo đảm thực hiện các cam kết cung cấp vũ khí trong tương lai, kể cả các hệ thống thế hệ mới, hay không.

Một quan chức chính quyền Mỹ phát biểu trước thềm hội nghị NATO rằng bên lề hội nghị sẽ có những thông báo về các thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD, trong đó đáng chú ý là các dự án hợp tác sản xuất, xây dựng nhà máy và mở rộng dây chuyền sản xuất tại cả châu Âu lẫn Mỹ.

Khoảng trống kéo dài nhiều năm

Theo các nhà ngoại giao, châu Âu sẽ mất khoảng 5 - 10 năm để xây dựng các dây chuyền sản xuất quốc phòng mới. Điều đó đồng nghĩa khu vực này sẽ phải trải qua một giai đoạn chuyển tiếp đầy rủi ro, khi năng lực tự sản xuất chưa kịp mở rộng trong lúc Mỹ lại muốn sớm thu hẹp hiện diện quân sự và các năng lực hỗ trợ tại châu Âu.

Hiện khoảng 20 quốc gia đang chờ được bàn giao tên lửa Patriot. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ sẽ cần khoảng 42 tháng chỉ để khôi phục kho dự trữ Patriot. Trước cuộc xung đột với Iran, Washington sở hữu khoảng 2.330 tên lửa loại này và đã sử dụng khoảng một nửa trong chiến dịch quân sự.

Ông Phil Gordon, cựu Cố vấn An ninh quốc gia của cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, cho rằng khi nguồn cung có hạn thì cạnh tranh là điều khó tránh khỏi.

“Khi một loại vũ khí chỉ có số lượng hữu hạn, sẽ có nước nhận được và cũng sẽ có nước phải chờ”, ông nói và đồng thời lưu ý rằng ngay cả chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden cũng từng phải trì hoãn chuyển giao vũ khí cho các đồng minh do nhu cầu phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Gordon, tại hội nghị NATO, các nhà lãnh đạo đều muốn chứng minh vì sao nước mình cần được ưu tiên, song cũng hiểu rằng họ không có nhiều lựa chọn để thay đổi thực tế.

Đề cập việc Mỹ hủy kế hoạch chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Đức, ông cho rằng nguyên nhân không nằm ở mức độ ưu tiên dành cho Berlin. “Mỹ đã sử dụng khoảng 1.000 quả Tomahawk trong chiến dịch tại Iran. Không phải họ không ưu tiên Đức, mà là số tên lửa đó đơn giản không còn”, ông nói.

Theo ông, thực tế này cho thấy châu Âu sẽ phải đẩy nhanh quá trình tự chủ về quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác khác thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung vũ khí của Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.