Kho đạn phát nổ làm 8 binh sĩ bị thương

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 15/6 đưa tin một kho đạn đã phát nổ ở thủ đô Damascus của nước này.
Chú thích ảnh
Vũ khí, đạn dược quân đội Syria thu được trong các chiến dịch chống phiến quân và tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được trưng bày tại Damascus ngày 28/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

SANA dẫn nguồn tin quân sự cho hay: "Một kho đạn của quân đội Syria ở phía Đông thủ đô Damascus đã phát nổ sau một đám cháy ở các cánh đồng cạnh đó lan sang". Kho đạn này nằm ở một khu quân sự ở vùng ngoại ô Mashrou Dummar, phía Đông Damascus.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, quân đội Syria thông báo chưa biết vụ nổ kho đạn này là hành động phá hoại hay do vụ cháy tại khu vực này gây ra. Thông báo dẫn lời các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một số tên lửa phóng vào khu vực này. Quân đội đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. 

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, vụ nổ đã khiến 8 binh sĩ chính phủ bị thương.

Thủ đô Damascus của Syria khá yên bình kể từ khi các lực lượng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad giành lại vùng ngoại ô Đông Ghouta từ tay các lực lượng nổi dậy hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các căn cứ quân sự quanh thủ đô vẫn là mục tiêu hứng chịu các cuộc tấn công.

Theo thống kê, cuộc xung đột nổ ra ở Syria từ năm 2011 đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng và hàng triệu người dân nước này phải đi lánh nạn.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.