‘Kho báu vàng bạc’ ẩn trong các tên lửa ICBM cũ của Nga

Ước tính mỗi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cũ của Nga có chứa tới 200 gram vàng, 4,5 kg bạc và 5 gram platinum.

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đang đấu thầu chương trình tháo gỡ kim loại quý từ các ICBM không còn hoạt động.

Kênh RT (Nga) cho biết một trang mạng chuyên về đấu thầu thương mại của Chính phủ Nga đã đăng chương trình này trong tháng 2. Theo đó, Roscosmos đề nghị mức 170.000 USD cho 9 tên lửa Topol RS-12M đã không còn hoạt động.

‘Kho báu vàng bạc’ ẩn trong các tên lửa ICBM cũ của Nga ảnh 1

Tên lửa Topol của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Mẫu đầu tiên của Topol RS-12M được phiên chế từ năm 1988 và cho đến nay đã có nhiều phiên bản cải tiến của loại tên lửa này. 9 tên lửa Topol RS-12M không còn hoạt động hiện được cất giữ tại một căn cứ ở Votkinsk, Cộng hòa Udmurt thuộc vùng Urals (Nga). Chúng được chuyển đến địa điểm này từ năm 2015, quân đội Nga trước đó đã loại bỏ đầu đạn và những thành phần đặc biệt của các tên lửa này.

Mỗi tên lửa được rao bao gồm container vận chuyển, động cơ, thiết bị kiểm soát và dây cáp…

Roscosmos đánh giá các bộ phận bên trong tên lửa Topol RS-12M này có thể chứa 198 gram vàng, 4,6 kg bạc và 5 gram platinum, 1,8 tấn sắt và 1,5 tấn kim loại màu.

Các nhà thầu Nga dự kiến sẽ còn đón nhận thông tin về nhiều cuộc đấu thầu tương tự trong tương lai. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ cho “xuất ngũ” hàng trăm ICBM đã lỗi thời thuộc dòng R-36M, mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) định danh là tên lửa Satan.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.