Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 68,3 tỷ đồng chi chưa đủ thủ tục

Đại diện Kho bạc Nhà nước ngày 17/12 cho biết: Năm 2019, các đơn vị kho bạc đã phát hiện khoảng 16.625 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định; yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 68,3 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Khách hàng đến giao dịch tại KBNN quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/11, lũy kế vốn đầu tư công giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 là hơn 244.973 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch năm 2019 Chính phủ giao. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán số tiền 82,7 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, hoặc chưa đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Tính đến hết ngày 15/12, lũy kế thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao. Ước đến ngày 31/12, tổng thu NSNN đạt mục tiêu vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN năm 2019 đạt được một số kết quả. Đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 30/11, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 731.613 tỷ đồng, đạt 70,2% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của KBNN diễn ra ngày 17/12, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết: Thu NSNN trên địa bàn thành phố tính đến ngày 15/12 là 235.776 tỷ đồng, đạt 89,6% dự toán. Ước thực hiện tổng thu đến hết năm nay đạt 100,6% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2019, KBNN Hà Nội và kho bạc trực thuộc đã mở 20 tài khoản chuyên thu tại 5 hệ thống ngân hàng thương mại, nâng lên 109 tài khoản. Số thu phối hợp chiếm 95% trong tổng thu ngân sách, giúp lượng tiền mặt giao dịch qua kho bạc giảm đáng kể.

Theo ông Vũ Hoài Nam - Giám đốc KBNN TP.Hồ Chí Minh, thu ngân sách tính đến ngày 16/12 đạt 93%, ước thực hiện cả năm thu NSNN sẽ đạt 412 nghìn tỷ đồng, đạt 103% dự toán. KBNN TP Hồ Chí Minh đã tập trung nguồn thu và kiểm soát chi chặt chẽ; thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, hiện đã có 98% các đơn vị tham gia…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu hệ thống KBNN từ nay tới cuối năm tiếp tục phối hợp với thuế, hải quan, các cơ quan tài chính phấn đấu không chỉ vượt dự toán 5% mà 63/63 tỉnh, thành phố phải vượt dự toán; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; làm tốt công tác khóa sổ cuối năm.

Năm 2020, KBNN tiếp tục quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2020 để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.