Kho bạc Nhà nước huy động thành công 6.933 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức ngày 26/4, Kho bạc đã huy động thành công 6.933 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trong phiên đấu thầu, Kho bạc đã phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng cho 5 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước huy động thành công 6.933 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ảnh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kiểm tra, giám sát đấu thầu trái phiếu điện tử. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,15- 5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,22%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.411 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,43- 5,90%/năm. Kết quả, huy động được 810 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,48%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.151 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,70- 7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,74%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 450 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.225 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,09- 7,70%/năm. Kết quả, huy động được 930 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,10%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.628,2 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50- 8,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.493,2 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,63%/năm, thấp hơn 0,05% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công trên 81.580 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.