Khi rác thải được coi là 'mỏ vàng'

Không khó để bắt gặp cảnh tượng ai đó đều phải bịt mũi khi đi qua các điểm tập kết rác thải, song đối với người dân ở ngôi làng nhỏ bé Houegbo, miền Nam Benin, rác thải chưa bao giờ lại "có mùi ngọt ngào" như vậy kể từ khi nước này mở trung tâm thử nghiệm xử lý rác tại làng, biến rác thải thành khí sinh học (biogas), đặc biệt là tiền cho người dân.
Chú thích ảnh
Công nghệ xử lý rác thải ở ngôi làng nhỏ bé Houegbo, miền Nam Benin. Ảnh: capitalfm.co.ke

Ông Alphonse Ago, một người dân sống ngay cạnh trung tâm đã thốt lên rằng: "Rác của chúng tôi đã trở thành vàng". Đây cũng là lý do mà người dân làng đã không còn vứt rác vào rừng, trái lại tận dụng và biến chúng thành tiền nuôi sống họ. 

Việc Benin có thể đạt được thành quả này là nhờ quỹ phát triển bền vững của Thụy Sĩ ReBin đã xây trung tâm xử lý rác thải rộng 1,3 ha tại làng Houegbo hồi cuối năm ngoái. Mỗi tuần, trung tâm này có thể xử lý và biến 6 tấn rác thải hữu cơ thành 200 m3 khí sinh học, tiết kiệm khoảng 164 tấn gỗ để làm ra than củi. Không chỉ vậy, trung tâm này còn lên kế hoạch biến rác thải thành khoảng 400 tấn phân bón hữu cơ mỗi năm.

Kể từ khi trung tâm xử lý rác thải mở cửa đến nay, hằng ngày có tới khoảng 100 hộ dân sinh sống trong khu vực bán rác thải cho cơ sở này. Cứ 10 kg rác họ sẽ nhận được khoảng 57 cent Mỹ. Số tiền này sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ để người dân có thể mua khí sinh học hoặc chi tiêu thêm cho nhu cầu sinh sống. Nhiên liệu được coi là mặt hàng quý giá ở Houegbo - một khu vực nông thôn ở Benin vốn rất khan hiếm điện.

Những người dân sinh sống ở Houegbo không giấu nổi sự vui sướng khi chuyển từ việc dùng than củi sang khí sinh học để đun nấu. Theo họ, việc sử dụng khí sinh học sạch sẽ và hiệu quả hơn bởi khi nấu bằng than củi, nồi và chảo thường bị đen, đó là chưa kể sức khỏe cũng bị ảnh hưởng do hít phải khói than. Một điểm cộng nữa là việc bán rác cũng giúp họ có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Do đó, không chỉ người dân tiến hành thu gom rác mà hoạt động này còn có sự tham gia của Astome - một tổ chức phi chính phủ địa phương.

Việc đưa vào thử nghiệm trung tâm xử lý rác thải, biến rác thải thành nguồn thu nhập cho người dân có công lớn của người sáng lập ReBin Mark Giannelli. Theo ông, chính việc nhìn thấy một lượng lớn rác thải, trong đó có vỏ dứa bị bỏ đi mỗi ngày, đã thôi thúc ông xây dựng trung tâm xử lý rác ở Houegbo. Người sáng lập ReBin nêu rõ ông không coi rác là một vấn đề mà xem nó là một cơ hội và một mỏ vàng. Mục tiêu của ông khi xây dựng trung tâm xử lý rác thải này là thiết lập một nền kinh tế thực sự phục vụ người dân và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng rằng có thể nhân rộng mô hình này và để các doanh nghiệp địa phương có thể tự vận hành sau khi các chuyên gia đánh giá về hiệu quả của của trung tâm sau thời gian thử nghiệm.

Benin là một trong 4 nhà xuất khẩu dứa hàng đầu châu Phi và Hoeugbo là một trong những thị trường nhộn nhịp nhất khu vực. Mỗi ngày có tới hơn 1 tấn rác từ dứa bị người dân vứt ra đường. Vì vậy, việc có thể xây dựng thêm nhiều trung tâm xử lý rác thải như ở Houegbo không chỉ mang lại nguồn lợi lớn với người dân Benin mà còn đối với cả các nước trong khu vực, thậm chí là trên phạm vi toàn cầu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.