Khí hậu Nga ấm lên nhanh hơn mức trung bình trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/10 cho biết khí hậu ở Nga đang ấm lên nhanh hơn mức trung bình trên thế giới. Trong 10 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng 0,5 độ C. 
Chú thích ảnh
Người dân giải nhiệt tại đài phun nước trong thời tiết nắng nóng ở Moskva, Nga, ngày 21/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu qua cầu truyền hình gửi tới hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy), ông Putin cho biết: “Tôi muốn lưu ý rằng nhiệt độ trung bình hằng năm ở Nga đang tăng nhanh hơn 2,5 lần so với nhiệt độ toàn cầu. Trong 10 năm, mức tăng là hơn 0,5 độC”. Cũng theo Tổng thống Nga, tốc độ ấm lên ở Bắc Cực thậm chí còn cao hơn.

Tổng thống Putin nhấn mạnh các vấn đề về biến đổi khí hậu vô cùng nghiêm trọng và Nga đang phải gánh chịu hậu quả của sự ấm lên toàn cầu. Ông nêu rõ: “Chúng tôi cũng đang phải đối mặt với tình trạng sa mạc hóa và xói mòn đất. Chúng tôi đặc biệt lo lắng về tình trạng tan chảy của lớp băng vĩnh cửu chiếm một lượng đáng kể lãnh thổ của chúng tôi”. 

Tổng thống Putin cho biết thêm Nga đang tích cực tham gia các nỗ lực quốc tế để bảo vệ khí hậu. Nga cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu và Hiệp định Paris, thực hiện nhất quán chính sách giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện các bước để cải thiện hiệu quả năng lượng của nền kinh tế, hiện đại hóa ngành công nghiệp điện và giảm phát thải khí đồng hành từ sản xuất dầu.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.