'Khẩu chiến' giữa Hungary và Ukraine tiếp tục leo thang

Hungary và Ukraine tiếp tục bất đồng gay gắt liên quan đến lập trường về Nga.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Hungary, László Kövér. Ảnh: EPA

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 7/6, Budapest và Kiev đã có những cáo buộc gay gắt trong vài ngày gần đây trong một dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ xấu đi nhanh chóng giữa hai nước láng giềng về lập trường của Hungary đối với Nga.

Vòng "khẩu chiến" mới nhất bắt đầu khi Chủ tịch Quốc hội Hungary, László Kövér, người mới được bầu lại, nói với kênh truyền hình Hír vào cuối tuần qua rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có "vấn đề về tinh thần", lưu ý rằng không hiểu tại sao một lãnh đạo của một quốc gia đang gặp khó khăn lại lên tiếng chỉ trích Hungary hoặc thủ tướng Đức.

Phản ứng đầu tiên với nhận xét trên là Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Sybiha, người đã liệt kê nhiều câu châm ngôn khác nhau trong một  bài đăng trên mạng xã hội, viết: “người có tội là kẻ có nhiều điều để nói”.

Trong khi đó, Mikhail Podoljak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, bình luận: “Quốc gia 'có vấn đề' duy nhất trong gia đình châu Âu là Hungary, nước đã ngăn cản các phản ứng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine".

Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó cho rằng “các chính trị gia Ukraine liên tục nói về Hungary với giọng điệu khiêu khích, không thể chấp nhận được" và "tìm cách bôi nhọ chúng tôi, trong khi chưa một lần nói với giọng điệu cảm ơn”.

Ông Szijjártó cho rằng phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Kövér là "hoàn toàn đúng, ngay cả khi nó khiến người Ukraine cảm thấy khó chịu".

Mối quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng trước khi xung đột nổ ra liên quan đến quyền lợi của người dân tộc thiểu số Hungary ở Ukraine và càng trở nên tồi tệ  hơn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hungary đã ngăn chặn gói trừng phạt thứ sáu khi EU cấm nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay do lo ngại lệnh cấm vận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước này.

Sau nhiều tuần đàm phán kéo dài, các nhà lãnh đạo EU đã đạt được một  thỏa hiệp chính trị  để cấm nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển nhưng cho phép miễn trừ tạm thời đối với dầu thô được vận chuyển bằng đường ống, theo yêu cầu của Budapest.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.