Khảo sát: 84% người Đức lo ngại về tình hình đất nước

Tại Đức, tâm lý bi quan và mất niềm tin vào chính phủ đang gia tăng mạnh sau hơn một năm liên minh cầm quyền của Thủ tướng Friedrich Merz lên nắm quyền.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu Insa thực hiện cho báo “Bild am Sonntag”, công bố ngày 17/5, có 84% người được hỏi cho biết họ “lo ngại” hoặc “rất lo ngại” về tình hình hiện nay của nước Đức. Có 64% cho rằng không có bất kỳ liên minh chính trị nào đủ khả năng giải quyết các vấn đề mà đất nước đang đối mặt.

Kết quả khảo sát được công bố trong bối cảnh chính phủ liên minh hai đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Merz đối mặt áp lực ngày càng lớn vì tăng trưởng trì trệ, giá năng lượng cao, cải cách thuế - xã hội gây tranh cãi và sự đi lên của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Về nguyên nhân khiến chính phủ suy yếu, 42% số người được hỏi cho rằng cả hai đảng trong liên minh đều phải chịu trách nhiệm ngang nhau. Trong khi đó, 37% đổ lỗi chủ yếu cho liên minh bảo thủ CDU/CSU của ông Merz và 14% quy trách nhiệm cho SPD.

Khảo sát cũng phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Đức liên quan đến đảng cực hữu AfD. Hiện các chính đảng tại Đức vẫn duy trì “bức tường lửa” chính trị, tức từ chối hợp tác với AfD trong chính phủ liên bang hoặc địa phương. Tuy nhiên, 41% người tham gia khảo sát cho rằng nên chấm dứt “bức tường lửa” này, trong khi 47% phản đối việc hợp tác với AfD.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là có tới 67% số người được hỏi muốn thay Thủ tướng Merz nếu các kế hoạch cải cách thuế và an sinh xã hội của chính phủ thất bại. Ngay cả trong nhóm cử tri bảo thủ, mức độ hoài nghi cũng gia tăng đáng kể.

Song song với đó, các khảo sát gần đây cho thấy AfD tiếp tục gia tăng ảnh hưởng. Một thăm dò khác của Insa công bố trong tháng 5 ghi nhận AfD đạt mức 29% ủng hộ, mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi liên minh CDU/CSU của ông Merz giảm xuống 22%.

Truyền thông Đức nhận định mức độ bất mãn hiện nay phản ánh tâm lý bất ổn ngày càng lớn của cử tri trước áp lực kinh tế, chi phí sinh hoạt leo thang, khủng hoảng năng lượng và tranh cãi về chính sách nhập cư. Báo Welt cho rằng Chính phủ Đức đang đối mặt một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng chỉ sau hơn một năm cầm quyền.

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.