Khảo nghiệm thành công giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217

Ngày 1/6, tại thôn Bản Muổi, xã Lâm Thượng, Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên (Yên Bái) tổ chức tổng kết mô hình trồng khảo nghiệm giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217.

Theo ông Lại Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi tỉnh Yên Bái, giống lúa này được đưa vào khảo nghiệm trong vụ Xuân năm 2022, do Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên thực hiện mô hình sản xuất giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217 với diện tích 1ha tại thôn Bản Muổi, xã Lâm Thượng huyện Lục Yên. Trong quá trình sản xuất cho thấy: giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217 sinh trưởng phát triển tốt, bộ lá xanh bền, đẻ nhánh khoẻ, khi trỗ bông tập trung và trỗ vào chắc nhanh.

Đáng lưu ý là thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 125 đến 130 ngày, vụ mùa 105 ngày nên rất thuận lơi cho canh tác thêm vụ 3 (ngô hoặc các cây rau màu khác). Giống có khả năng thâm canh cao, thích ứng rộng, chống chịu tốt với điều kiện sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Năng suất lúa trung bình đạt 75-80 tạ/ha; gạo trong, hạt thon dài, cơm mềm, dẻo, có vị đậm và thơm.

Còn ông Trần Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết: Từ kết quả trên, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên sẽ tham mưu cho UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, khuyến nông viên tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo về hiệu quả của mô hình sản xuất giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217 tại xã Lâm Thượng để nhân rộng mô hình này.

Đồng thời, trung tâm cũng đề nghị Trung tâm Giống cây trồng – vật nuôi Yên Bái tiếp tục thực hiện mô hình trong vụ mùa trên các chân đất khác nhau để khẳng định rõ nét hơn về tiềm năng năng suất, khả năng chống chịu và tính thích ứng của giống lúa, làm cơ sở đề nghị các cấp, các ngành đưa vào cơ cấu giống cây trồng của huyện Lục Yên trong những năm tới.

Huyện Lục Yên có 3.400 ha lúa các loại chủ yếu là các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, song để nâng cao hơn nữa hiệu quả của sản xuất lúa, việc đưa đưa giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217 chính là một giải pháp mở ra hướng đi mới cho người dân nơi đây.

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.