Khánh thành Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

Sáng 1/6, tại thành phố Nha Trang, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa và gắn biển “Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030” cho công trình này.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Tỉnh luôn dành mọi nguồn lực, sự quan tâm sâu sắc nhất đến sự phát triển toàn diện về tinh thần, trí tuệ, tài năng của các cháu thiếu nhi. Từ trước đó, Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa đã hoàn thành tốt vai trò giáo dục, rèn luyện kỹ năng và tạo sân chơi cho thiếu nhi, trở thành cái nôi ươm mầm nhiều tài năng trẻ cho tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng, đa dạng của cuộc sống, đòi hỏi cần phải nâng cấp, đầu tư mới công trình và Cung Văn hóa thiếu nhi ngày nay chính là kết quả của một sự đầu tư ưu tiên, tạo nên diện mạo mới về mặt văn hóa, giáo dục dành cho trẻ em trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên trái) và ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho Cung Văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá Cung Văn hóa Thiếu nhi là một điểm sáng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của chính quyền đối với trẻ em - thế hệ tương lai của địa phương. Đây sẽ là nơi các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, và hơn hết là nơi ươm mầm cho những ước mơ, tài năng và những nhân cách tốt đẹp. Cùng với đó, công trình còn góp phần làm mới diện mạo đô thị Nha Trang, tạo nên một điểm nhấn về văn hóa, kiến trúc cảnh quan, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Công trình Cung Văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa. 

Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa có tổng vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước trên 544 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,7 ha, với diện tích công trình gần 7.000 m2, gồm nhiều hạng mục phục vụ vui chơi, sinh hoạt, học tập cho thiếu nhi, như quảng trường, nhà hát, công viên nhạc nước, khu thể thao... Trong đó, Nhà hát Măng Non với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại có sức chứa 1.000 chỗ ngồi, được thiết kế từ cảm hứng chiếc khăng quàng đỏ - biểu tượng thân thuộc của thiếu nhi Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mới đây, cùng công trình Trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh Khánh Hòa (tại số 1 Trần Phú, thành phố Nha Trang), Công trình kiến trúc Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa là hai công trình tại Khánh Hòa được Hội Kiến trúc sư Việt Nam tuyển chọn thuộc "50 công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam - 50 năm đất nước thống nhất".

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.