Khánh thành 3 cây cầu Kết nối yêu thương ở vùng đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 4/4, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 3 cây cầu kết nối giao thông tại xã Phú Tâm.
Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành cầu nông thôn số 93 tại xã phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Đây là 3 cây cầu nằm trong chương trình Kết nối yêu thương với sự tài trợ của Công ty Nhựa Tiền Phong, Công ty Nhựa Tín Kim, Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng.

Các cây cầu Kết nối Yêu Thương số 92 - 93 - 94 (cầu Từ Tâm 144, 145, 146) được các nhà tài trợ đầu tư xây dựng tại ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, có chiều dài, chiều rộng và tải trọng lần lượt là 22,5m x 3,5m x 3 tấn; 28m x 3,5m x 3 tấn và 32m x 3,5m x 3 tấn với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng; trong đó, chương trình Kết nối yêu thương tài trợ 1,057 tỷ đồng và bà con địa phương chung tay đóng góp 150 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Một trong ba cây cầu nông thôn vừa hoàn thành được đưa vào sử dụng tại tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn ở Sóc Trăng, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer. Việc hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã góp phần đảm bảo việc đi lại, trao đổi hàng hóa của bà con được dễ dàng, giúp học sinh đến trường thuận tiện. Đồng thời, khơi dậy tiềm năng và nội lực trong khu vực, tạo điều kiện cho xã Phú Tâm, huyện Châu Thành - vùng có đông đồng bào Khmer  hòa nhập nhanh hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo ông Phạm Đức Đạt, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, với sự kiện hoàn thành đưa vào sử dụng 3 cây cầu nông thôn hôm nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của hàng nghìn hộ dân nơi đây. Từ nay người dân sẽ không còn cảnh đi lại khó khăn khi qua sông trên những chiếc cầu khỉ lắt léo, hay bằng những chuyến đò ngang nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ba cây cầu mới không chỉ mang sứ mệnh nối nhịp đôi bờ mà còn là tiền đề cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng và nhà tài trợ trao quà cho các hộ nghèo của địa phương.

Nhân dịp này, các nhà tài trợ cũng trao nhiều phần quà cho hộ nghèo và học bổng cho học sinh nghèo tại địa phương.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.